15/11/2017 08:43 GMT+7

Trung Quốc vượt qua Mỹ trong cuộc đua siêu máy tính

PHÚ QUÍ
PHÚ QUÍ

TTO – Quốc gia này sở hữu 202 hệ thống máy tính mạnh nhất trên toàn cầu, trong khi đó Mỹ có 143.

Thông tin từ trang web Top500. Mỹ hiện đang dùng 143 siêu máy tính, nằm ở vị trí thứ 2 toàn cầu.

Nhật Bản giữ ngôi vị số 3 với 35 hệ thống, và Đức theo sau với 20 hệ thống.

Theo khảo sát lần trước, vào tháng 6 năm nay, Mỹ vẫn còn đứng đầu khi sử dụng 169 siêu máy tính, Trung Quốc là 160. Và việc Trung Quốc soán ngôi Mỹ với 202 siêu máy tính cho thấy họ đang gia tăng đầu tư mạnh vào hoạt động nghiên cứu và phát triển. Số tiền họ bỏ ra chiếm 20% trong chi phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của thế giới.

Hai siêu máy tính Trung Quốc hai năm liền vô địch Hai siêu máy tính Trung Quốc hai năm liền vô địch

TTO - Hai siêu máy tính Sunway TaihuLight và Thiên Hà 2 của Trung Quốc vẫn qua mặt các máy tính hàng đầu của Mỹ và Đức trong bảng xếp hạng mới nhất.

Nghiên cứu khoa học

Các siêu máy tính rất lớn, đắt tiền, chứa hàng chục ngàn vi xử lý được thiết kế để chạy nhiều tác vụ tính toán nặng nề, phục vụ cho: nghiên cứu biến đổi khí hậu, mô phỏng vũ khí hạt nhân, thăm dò mỏ dầu, dự báo thời tiết, gắn ghép DNA, mô phỏng phân tử.

Trung Quốc vượt qua Mỹ trong cuộc đua siêu máy tính - Ảnh 2.

Siêu máy tính DKRZ của Đức dùng để nghiên cứu biến đổi khí hậu - Ảnh: GETTY IMAGES

Hiệu năng được đo dưới đơn vị petaflop (tương đương 10 triệu tỷ phép tính/giây). Một flop là một bước trong các phép tính.

Siêu máy tính nhanh nhất của Trung Quốc – Sunway TaihuLight – giữ vị trí dẫn đầu trên thế giới, với hiệu năng là 93 petaflop. Ngược lại, phía Mỹ là Titan – xếp hạng 5 cùng hiệu năng 17.6 petaflop.

Các tác giả của bảng xếp hạng nói rằng thứ bậc hiện nay cho thấy phía Trung Quốc đánh bại Mỹ về hiệu năng tổng thể, thắng thế với 35.4% trong danh sách so với 29.6% của Mỹ.

Trung Quốc vượt qua Mỹ trong cuộc đua siêu máy tính - Ảnh 3.

Siêu máy tính nhanh nhất của Trung Quốc – Sunway TaihuLight – giữ vị trí dẫn đầu trên thế giới, với hiệu năng là 93 petaflop - Ảnh: DAVID DE LA PAZ/TÂN HOA XÃ

Erich Strohmaier, một trong những tác giả của nghiên cứu, nói rằng nhiều hệ thống của Trung Quốc được tạo ra để kinh doanh, khi cho những tập đoàn trong nước và ngoài nước thuê sử dụng.

"Hiểu theo cách khác, cuộc chạy đua trong lĩnh vực siêu máy tính diễn ra bởi 2 lý do. Một, đơn giản chỉ vì thanh thế nước chủ nhà sẽ đạt được khi dẫn đầu trong một thị trường mà Mỹ vốn từ lâu chiếm ưu thế. Hai là, dùng phục vụ mục đích khoa học và an ninh quốc gia – rất nhiều hệ thống được sử dụng trong lĩnh vực vũ khí," Strohmaier kết lời.

PHÚ QUÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên