23/07/2021 15:06 GMT+7

Trường học ở Si Ma Cai ngập sâu 4-5 mét sau mưa lớn, nhiều máy tính, sách vở hư hỏng

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sau cơn mưa lớn, nước lũ từ đầu nguồn tràn về khiến Trường THCS thị trấn Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) ngập sâu 4-5 mét. Nhiều đồ dùng, trang thiết bị phục vụ học tập như máy tính, máy in, sách vở bị ngâm nước, hư hỏng.

Trường học ở Si Ma Cai ngập sâu 4-5 mét sau mưa lớn, nhiều máy tính, sách vở hư hỏng - Ảnh 1.

Trường THCS thị trấn Si Ma Cai sau khi nước rút - Ảnh: TÔ DUNG

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng gió hội tụ trên cao, đêm 22 rạng sáng 23-7 một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to. 

Lượng mưa đo được (từ 19h ngày 22-7 đến 7h ngày 23-7) tại một số nơi như xã Cao Sơn (huyện Mường Khương) 44,4mm, xã Tân Dương (huyện Bảo Yên) 21,4mm... Đặc biệt, tại huyện Si Ma Cai xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ, làm 3 căn nhà bị thiệt hại do đổ tường, 

Về giao thông, tại Si Ma Cai có 4 tuyến đường do xã, huyện quản lý bị hư hỏng. 

Mưa lớn gây đứt gãy 10m chiều dài đường thôn Lao Chải, xã Sán Chải, sạt taluy dương ước 15m3 đường thôn Ngải Pản, xã Sán Chải, sạt taluy dương 25m3 đường thôn Seo Khái Hóa, xã Sán Chải, sạt taluy dương khối lượng khoảng 25m3 đất đá đường thôn Cẩu Pì Chải, xã Thào Chư Phìn, tuyến đường khu vực thị trấn Si Ma Cai bùn tràn mặt đường 160m3, hư hỏng 30m2 vỉa hè và 1 cống thoát nước. 

Trường học ở Si Ma Cai ngập sâu 4-5 mét sau mưa lớn, nhiều máy tính, sách vở hư hỏng - Ảnh 2.

Trang thiết bị phục vụ dạy học bị ngập nước, gây hư hỏng - Ảnh: TÔ DUNG

Đặc biệt tại Trường THCS xã Si Ma Cai bị ngập sâu 4-5m, gây thiệt hại một số trang thiết bị của trường. Một loạt thiết bị điện tử phục vụ dạy học như máy photo, máy chiếu, máy tính, máy in, máy lọc, sách vở… bị ngập nước, gây hư hỏng.

Còn tại Trường THPT số 1 Si Ma Cai bị đất đá vùi lấp sân trường khối lượng 100m3.

Hiện nước đã rút, huyện Si Ma Cai huy động gần 200 người tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và trợ giúp các cơ quan, đơn vị, trường học, các hộ dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 23-7, thầy Lã Đức Vui - hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Si Ma Cai - cho biết sau trận mưa lớn tối 22-7, nước lũ từ đầu nguồn chảy về làm ngập toàn bộ khu vực trường. 

"Nước tràn về nhanh khiến toàn bộ khu vực trường ngập sâu 4-5 mét, chúng tôi không kịp di chuyển đồ dùng, thiết bị phục vụ việc học tập. 

Đến sáng nay nước đã rút, nhiều đồ đạc, sách vở bị ngập nước, bùn đất tràn vào. Hiện chúng tôi đang thống kê thiệt hại và cùng lực lượng chức năng dọn dẹp, khắc phục hậu quả" - thầy Vui chia sẻ.

Theo thầy Vui, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc trên, mỗi khi mưa lớn, nước lũ ở đầu nguồn tràn về thì trường lại bị ngập úng. Trước đó, khoảng tháng 8-2019, mưa lớn cũng gây ngập sâu làm hư hỏng nhiều trang thiết bị phục vụ học tập. Năm 2018, trường cũng bị ngập và thiệt hại nặng nề.

Trường học ở Si Ma Cai ngập sâu 4-5 mét sau mưa lớn, nhiều máy tính, sách vở hư hỏng - Ảnh 3.

Sách vở, giáo án giảng dạy bị ngập nước, bùn đất tràn - Ảnh: LÃ ĐỨC VUI

Trường học ở Si Ma Cai ngập sâu 4-5 mét sau mưa lớn, nhiều máy tính, sách vở hư hỏng - Ảnh 4.

Nhiều phòng học bị ngập sâu đến gần nóc, bùn đất tràn vào sân trường, phòng học - Ảnh: NGỌC KHANG

Trường học ở Si Ma Cai ngập sâu 4-5 mét sau mưa lớn, nhiều máy tính, sách vở hư hỏng - Ảnh 5.

Trường THCS thị trấn Si Ma Cai thiệt hại nặng nề do mưa lũ - Ảnh: LÃ ĐỨC VUI

Trường học ở Si Ma Cai ngập sâu 4-5 mét sau mưa lớn, nhiều máy tính, sách vở hư hỏng - Ảnh 6.

Lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, người dân địa phương và nhà trường dọn dẹp khắc phục hậu quả sau mưa lũ - Ảnh: TÔ DUNG

Huyện chậm báo cáo, ghi nhận ngập nhưng không có thiệt hại

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, khi xảy ra thiên tai, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Si Ma Cai không báo cáo kịp thời.

Khoảng 5h30 sáng 23-7, không liên hệ được với trực ban của huyện. Đến 6h30, khi liên lạc được với trực ban thì báo cáo chỉ ghi nhận có ngập úng cục bộ nhưng không có thiệt hại. Sau đó, liên hệ với trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cũng nhận được câu trả lời tương tự.

Trường chìm trong nước, hàng trăm thầy cô mò tìm 120 xe máy Trường chìm trong nước, hàng trăm thầy cô mò tìm 120 xe máy

TTO - "Lúc đó khoảng 14h30, các thầy, cô giáo đang tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại trường thì nước mưa tràn về ồ ạt, chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, nước dâng cao khoảng 1,5m..."

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên