09/03/2018 08:00 GMT+7

Trường nên khuyến khích sinh viên thử thách bản thân

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Đó là ý kiến của ông See Chong Chan - giám đốc điều hành First Solar Vietnam, tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm đào tạo nhân lực trong công nghiệp 4.0.

Trường nên khuyến khích sinh viên thử thách bản thân - Ảnh 1.

Sinh viên ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) giới thiệu máy cắt CNC trên vải - Ảnh: TƯỜNG HÂN

Gần 500 doanh nghiệp, trường đại học trong và ngoài nước, cơ quan quản lý đã tham dự hội nghị STEMCON 2018 với chủ đề Cách mạng công nghiệp 4.0 và STEM: Con người là chìa khóa thành công và năng lực cạnh tranh. 

Sự kiện do ĐH bang Arizona (Mỹ) phối hợp ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức lần thứ 6.

Đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng chuyển dịch số hóa, trí tuệ nhân tạo, tư duy đổi mới và tinh thần doanh nhân ở lực lượng lao động.

Nhấn mạnh yếu tố tâm lý sáng tạo, ông See Chong Chan, giám đốc điều hành First Solar Vietnam, trăn trở: "Các tân kỹ sư thường thiếu kỹ năng hợp tác và sáng tạo, điều này thuộc về văn hóa sợ thất bại. Trường ĐH nên khuyến khích SV dám thử thách bản thân để vượt qua rào cản, phát huy khả năng kỹ thuật". 

Hội nghị diễn ra ngày 8 và 9-3 với nhiều phiên thảo luận chuyên đề, giải thưởng cho giảng viên đổi mới sáng tạo và nữ sinh lĩnh vực kỹ thuật.

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên