05/05/2022 13:53 GMT+7

Truy bắt 2 nghi phạm cướp giật từ vụ tai nạn chết người

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Từ vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP.HCM), lực lượng công an vào cuộc điều tra truy xét cùng sự hỗ trợ của người dân đã bắt giữ hai nghi phạm cướp giật điện thoại của nạn nhân.

Truy bắt 2 nghi phạm cướp giật từ vụ tai nạn chết người - Ảnh 1.

Điền Đức Huy và Phùng Tấn Thành - Ảnh: C.A.

Liên quan đến vụ thanh niên 19 tuổi thiệt mạng khi đuổi theo kẻ cướp giật điện thoại, ngày 5-5 Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Điền Đức Huy (25 tuổi, ngụ quận 12) và Phùng Tấn Thành (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. 

Cơ quan công an đã thu giữ một điện thoại iPhone là tang vật.

Vụ tai nạn có nhiều tình tiết phức tạp

Trước đó tối 27-4, Công an quận 12 nhận được tin báo về vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) khiến một nam thanh niên tử vong. Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo Công an phường Đông Hưng Thuận cùng một số đội nghiệp vụ nắm thông tin ban đầu, bảo vệ hiện trường và điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận có một xe máy biển số tỉnh Nghệ An bị hư hỏng, nam thanh niên tử vong tại chỗ, một ôtô bị hư hỏng phần đầu xe, một mảnh nhựa có gắn biển số xe và các dấu vết nghi vấn khác.

Qua công tác khám nghiệm và thu thập thông tin tài liệu tại hiện trường, tổ công tác xác định vụ tai nạn giao thông trên có nhiều tình tiết phức tạp, qua truy xét nhanh bước đầu xác định hai xe máy có liên quan đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu của người dân cung cấp, vào khoảng thời gian xảy ra tai nạn nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao tri hô "cướp cướp", phía trước là hai người đang điều khiển xe máy bỏ chạy. Ban chỉ huy Công an quận 12 chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tập trung lực lượng điều tra truy xét.

Biển số rớt lại hiện trường là của xe kẻ cướp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của người dân, đến sáng 28-4, tổ công tác đã truy xét bắt giữ Điền Đức Huy và Phùng Tấn ​Thành. Cơ quan công an đã lấy lời khai của Huy, Thành và một số người liên quan.

Theo đó, vào tối 27-4 Huy đi xe máy chở Thành trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) thì phát hiện anh C.X.Đ. (19 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đang nghe điện thoại. Huy cho xe áp sát để Thành giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Anh Đ. liền chạy xe máy đuổi theo, va chạm vào đuôi xe của Huy làm xe của anh Đ. ngã sang trái và va chạm vào xe máy do anh T. (quê tỉnh Bình Thuận) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Sau va chạm trên, anh Đ. và xe trượt lao về phía trước tiếp tục va chạm vào ôtô do anh K. (quê tỉnh Cà Mau) cầm lái lưu thông phía sau cùng chiều xe của anh T..

Sau va chạm, xe của Huy không bị ngã nhưng phần vè chắn bùn sau có gắn biển số bị gãy rơi lại hiện trường. Huy tiếp tục lái xe máy chở Thành tẩu thoát.

Còn anh T. không bị thương đã dựng xe rời khỏi hiện trường về nhà. Về phần anh Đ. do bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Truy bắt 2 nghi phạm cướp giật từ vụ tai nạn chết người - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: A.X.

Truy bắt 2 nghi phạm cướp giật từ vụ tai nạn chết người - Ảnh 3.

Xe máy mà 2 nghi phạm dùng làm phương tiện gây án cướp giật tài sản và chiếc điện thoại tang vật được cơ quan công an thu giữ - Ảnh: C.A.

Điều tra vụ 1 thanh niên nghi bị tai nạn tử vong trong lúc đuổi theo kẻ cướp Điều tra vụ 1 thanh niên nghi bị tai nạn tử vong trong lúc đuổi theo kẻ cướp

TTO - Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) khiến nam thanh niên 19 tuổi tử vong.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên