21/10/2018 17:07 GMT+7

Truy bắt nghi can sát hại tài xế Grab

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Công an huyện Bình Chánh phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra truy bắt nghi can liên quan vụ án.


Truy bắt nghi can sát hại tài xế Grab - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: TTO

Theo nguồn tin Tuổi Trẻ Online, khoảng 10h20 ngày 19-10, anh H.M.Q. (41 tuổi, ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) lái xe máy chạy đến khu đất trống đường Song Hành (thuộc khu dân cư Phong Phú 4, ấp 3, xã Phong Phú) thì phát hiện một nam thanh niên mặc áo trắng, trên áo có vết máu.

Nam thanh niên này khởi động xe máy và lái xe máy chạy theo hướng ngược lại. Đồng thời, anh Q. quan sát, phát hiện một nam thanh niên khác (mặc áo Grab màu xanh) nằm bất động bên đường, trên người có nhiều vết máu.

Nghi vấn nam thanh niên lái xe bỏ đi có dấu hiệu phạm tội, anh Q. quay đầu xe lại, đuổi theo đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên khi đuổi theo ra đến đường Nguyễn Văn Linh (hướng ra quốc lộ 1) thì mất dấu đối tượng nghi vấn.

Nhận tin báo, lực lượng công an huyện Bình Chánh, có mặt tại hiện trường và xác định nam thanh niên đã tử vong.

Tại hiện trường, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, là nam thanh niên còn trẻ, mặc áo Grab màu xanh. Công an cũng không tìm thấy bóp tiền, xe máy hay tài sản liên quan khác của nạn nhân.

Khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án, công an xác định nạn nhân là anh Lê Nhật Hào (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), sinh viên năm 3 Trường đại học Giao thông vận tải (quận 9, TP.HCM).

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, anh Hào bị hung thủ dùng vật nhọn đâm vào phần cổ. Nguyên nhân tử vong là do sốc, mất máu, đứt động mạnh chủ, đa vết thương.

Hiện Công an huyện Bình Chánh phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, xác định và tiến hành điều tra truy bắt nghi can liên quan vụ án.

Truy bắt nghi can sát hại tài xế Grab - Ảnh 2.

Hồ sơ sinh viên của anh Lê Nhật Hào - Ảnh: A.X.

Theo thông tin từ Phòng Công tác chính trị và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải, sinh viên Lê Nhật Hào có hoàn cảnh khó khăn nhưng học khá giỏi. Lê Nhật Hào đang là bí thư Đoàn lớp Xây dựng dân dụng khóa 57 của trường.

Gia đình Lê Nhật Hào gồm có 4 người (cha mẹ Hào và em Hào) sinh sống ở tỉnh Bình Thuận. Sau khi Hào vào TP.HCM học đại học, mẹ em phải theo con làm thuê, làm tạp vụ.

Để có tiền trang trải cuộc sống, Hào tranh thủ thời gian chạy xe Grab để kiếm thêm thu nhập. Hào mới dành dụm tiền mua xe máy để đi lại và chạy Grab thì bị sát hại vào ngày 19-10.

Hiện gia đình Hào và phía Trường đại học Giao thông vận tải, đã làm việc với Công an huyện Bình Chánh, hỗ trợ công tác điều tra và đã đưa thi thể Hào về quê Bình Thuận an táng.

Grab nói gì?

Đại diện Công ty TNHH Grab Việt Nam (Grab) cho biết, sau khi phối hợp cung cấp và xác minh thông tin với Công an huyện Bình Chánh, Grab xác nhận người bị sát hại là đối tác tài xế GrabBike tên Lê Nhật Hào.

Grab đau buồn với tai nạn không mong muốn và xin chân thành chia sẻ mất mát to lớn của gia đình anh Hào. Hiện Grab hỗ trợ chi phí giúp gia đình anh Hào lo hậu sự và vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời thông báo cho công ty bảo hiểm, thực hiện hỗ trợ bảo hiểm cho gia đình anh Hào.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên