02/05/2022 18:16 GMT+7

Tú Chinh lỡ hẹn SEA Games, kình địch cũng… theo chân

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Một tuần sau khi Lê Tú Chinh chấn thương phải rút lui khỏi SEA Games 31, ứng cử viên số một ở các cự ly tốc độ môn điền kinh là Kristina Knott (người Philippines) cũng gặp vấn đề tương tự.

Tú Chinh lỡ hẹn SEA Games, kình địch cũng… theo chân - Ảnh 1.

Kristina Knott (trái) và Tú Chinh từng tạo ra cuộc đua cực kỳ hấp dẫn ở SEA Games 2019 - Ảnh: ALAMY

Từ tuần trước, khi chia sẻ về nỗi đau của Tú Chinh, HLV Nguyễn Thị Thanh Hương tiết lộ rằng Kristina Knott cũng khó lòng góp mặt ở kỳ SEA Games 31.

Đến ngày 2-5, Hiệp hội Điền kinh Philippines chính thức xác nhận thông tin này. Theo đó, Knott bị một vết rách ở bàn chân trái và mất khoảng 2 tuần để hồi phục - đồng nghĩa việc vắng mặt tại SEA Games 31. Đội ngũ của cô thông báo VĐV nhập tịch này sẽ nỗ lực để kịp bình phục cho Asiad 2022 diễn ra vào tháng 9 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc).

"Tôi rất thất vọng đến mức đã khóc. Nhưng bây giờ thì tôi đã ngừng khóc để tập trung bình phục, chuẩn bị cho một sự trở lại mạnh mẽ", chân chạy 26 tuổi chia sẻ.

Knott là một trong số các VĐV được Philippines nhập tịch từ Mỹ - chính sách thể thao quen thuộc của quốc gia này. Trên đất Mỹ, cô gái sinh tại Florida này chỉ là một VĐV bình thường, trưởng thành từ hệ thống thể thao sinh viên (NCAA) của Mỹ. Nhưng khi đến SEA Games, Knott ngay lập tức chứng tỏ sự vượt trội.

Tú Chinh lỡ hẹn SEA Games, kình địch cũng… theo chân - Ảnh 2.

Vô danh trên đất Mỹ, Knott trở thành ngôi sao khi đến SEA Games - Ảnh: ESPN

Ở SEA Games 2019, Knott giành HCV 200m với thành tích 23,01 giây (Tú Chinh giành HCB – 23,45 giây) và góp công lớn vào tấm HCV tiếp sức 4x100m của đội Philippines. Dù vậy, Knott vẫn thua Tú Chinh ở đường chạy 100m khi về đích với thời gian 11,55 giây, chỉ sau chân chạy của Việt Nam đúng… 0,01 giây.

Trước thềm kỳ SEA Games này, Knott được đánh giá là ứng cử viên số một các cự ly tốc độ, khi giữ các vị trí khá cao trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF). Cô đứng thứ 126 ở nội dung 200m và 175 ở nội dung 100m.

Với việc vắng cả Tú Chinh lẫn Knott, cuộc đua vô địch ở các cự ly này giờ đây lại rộng mở cho nhiều VĐV tên tuổi khác trong khu vực.  

Rút tên Rút tên 'nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh khỏi danh sách dự SEA Games 31

TTO - Sáng 27-4, ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - xác nhận vận động viên Lê Tú Chinh không thể tham dự SEA Games 31 vì chấn thương. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ rút tên cô ra khỏi danh sách dự đại hội.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên