19/04/2019 15:58 GMT+7

Từ điều tra của Tuổi Trẻ Online: Khởi tố vụ án chôn 4.300 tấn chất thải

TỰ SANG - ĐỨC PHÚ
TỰ SANG - ĐỨC PHÚ

TTO - Ngày 19-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ 'Gây ô nhiễm môi trường' xảy ra tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Từ điều tra của Tuổi Trẻ Online: Khởi tố vụ án chôn 4.300 tấn chất thải - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra khai quật bãi san lấp chất thải tại Bình Chánh - Ảnh: TỰ SANG

Đây là kết quả điều tra sau loạt bài của Tuổi Trẻ Online: "Đem chất thải đi san lấp mặt bằng" khởi đăng từ ngày 21-11-2018.

Chôn hơn 4.300 tấn chất thải ở Bình Chánh

Loạt bài điều tra khởi đăng, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM kiểm tra các địa điểm, công ty liên quan đến hành vi chở hàng ngàn tấn chất thải từ Nhà máy giấy Lee & Man (Hậu Giang) đưa đi san lấp mặt bằng tại TP.HCM, lấy lời khai các bên liên quan.

Điều tra của Tuổi Trẻ Online cho thấy Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường Bắc Nam (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã ký hợp đồng chở chất thải với Nhà máy giấy Lee & Man, thay vì đưa đi xử lý đúng quy định về môi trường lại chở về tập kết tại bãi xe.

Sau đó số chất thải này được đem đi san lấp mặt bằng.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.HCM, khoảng 4.371 tấn chất thải được đổ, chôn lấp ở ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định có dấu hiệu của việc "Gây ô nhiễm môi trường" nên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, khởi tố bị can đối với ông Vũ Anh Vũ (46 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Theo hồ sơ vụ án, ông Vũ Anh Vũ đã tổ chức vận chuyển một số lượng lớn chất thải rắn thông thường từ bãi tập kết của Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Bắc Nam (Nhà Bè) đến bãi đất trống ở huyện Bình Chánh để thu lợi bất chính.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thực hiện các bước bắt tạm giam ông Vũ Anh Vũ để mở rộng điều tra.

 Chôn chất thải 500.000 đồng/chuyến

Từ điều tra của Tuổi Trẻ Online: Khởi tố vụ án chôn 4.300 tấn chất thải - Ảnh 2.

Chất thải ở bãi san lấp mặt bằng - Ảnh: TỰ SANG

Loạt bài điều tra khởi đăng, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã theo sát vụ việc, chứng kiến quá trình điều tra khai quật chất thải được chôn tại các bãi san lấp.

Theo hồ sơ từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.HCM, tổng diện tích khu chôn lấp chất thải là 7.500m2 thuộc thửa đất số 1510, 1511 và 832 ở ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh do bà N.T.C.S và ông T. H.T. làm chủ sở hữu.

Các bên liên quan khai tháng 5-2018, chủ khu đất trên ký hợp đồng một người đàn ông tên C. (ngụ tỉnh Trà Vinh) để thực hiện san lấp toàn bộ khu đất trên với hình thức thanh toán tiền mặt.

Ông C. cho biết sau khi ký hợp đồng với chủ lô đất đã chuyển giao hợp đồng này bằng miệng cho ông Vũ Anh Vũ để san lấp khu đất.

Theo Phòng Cảnh sát môi trường công an TP.HCM, ông Vũ khai nhận khoảng tháng 8-2018, một người tên Tuấn, nhân viên kho bãi Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường Bắc - Nam, đề nghị vận chuyển số chất thải trong bãi tập kết của công ty này tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè và trả công cho ông Vũ 500.000 đồng/chuyến.

Tổng số chất thải mà ông Vũ đã vận chuyển là khoảng 100 xe, san lấp mặt bằng tại Bình Chánh.

TỰ SANG - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên