13/09/2021 09:33 GMT+7

Tự do hay là chết?

PHÚC AN (Nebraska, Mỹ)
PHÚC AN (Nebraska, Mỹ)

TTO - 'Thời gian qua, chúng ta rất kiên nhẫn, nhưng chúng ta sắp hết kiên nhẫn. Những người không chịu tiêm vắc xin đang khiến tất cả mọi người phải trả giá', ông Biden không ngần ngại chỉ trích những ai còn ngờ vực, thờ ơ.

Những ngày cuối tuần sôi động đã trở lại với khu trung tâm Haymarket (thành phố Lincoln, bang Nebraska, Mỹ). Quán cà phê đông đúc từ sáng sớm, đa số khách hàng trước khi đẩy cửa bước vào đều dừng lại đeo khẩu trang, ít ra là cho đến khi mua được món mình thích. 

Chiều tối, trên các nền tảng mạng xã hội truyền thông, các chính trị gia lẫn người dùng lại sôi sục với những cuộc tranh cãi quanh hai sắc lệnh buộc tiêm chủng vừa được Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành.

"Thời gian qua, chúng ta rất kiên nhẫn, nhưng chúng ta sắp hết kiên nhẫn. Những người không chịu tiêm vắc xin đang khiến tất cả mọi người phải trả giá", ông Biden không ngần ngại chỉ trích những ai còn ngờ vực, thờ ơ. 

Các hoạt động tuyên truyền rầm rộ đã không hề phát huy được hiệu quả. Các con số gây sốc, những câu chuyện giá như, những chia sẻ cuối đời của nạn nhân COVID-19... tất cả đều không đủ thuyết phục, không đủ sức mạnh phủ sóng đến những người cần nghe.

Và Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới với gần 41 triệu ca nhiễm. Tỉ lệ tử vong cao 185% lần so với năm ngoái là một cái giá quá đắt cho tự do. Trong khi đó, việc tiếp cận vắc xin lại dễ dàng và rất đơn giản. Giải pháp trong mơ với nhiều quốc gia khác đã sẵn sàng trong tay, nhưng không ít người quyết tâm chối từ bằng mọi giá. Tình thế này khiến chính tôi cũng phải mất kiên nhẫn, đừng nói gì đến các chính trị gia.

Phe Cộng hòa phản kháng kịch liệt vì cho rằng đây là một quyết định vượt quyền hạn và những nhận xét của ông Biden dán nhãn "kẻ xấu" cho những ai chọn không tiêm vắc xin. Như nhiều lãnh đạo bang đỏ khác (các bang ủng hộ Đảng Cộng hòa), Thống đốc Nebraska, Peter Rickett, tuyên bố bang này phản đối hành động quá khích của Tổng thống Biden và sẽ làm việc với bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ để tìm hiểu các lựa chọn.

"Mandate" (bắt buộc) không phải là một từ được yêu thích tại Mỹ. Thực thi quyết định này chắc chắn mở ra nhiều vấn đề, mà để tháo gỡ lại lấn thêm một chút vào quyền tự do, thông tin riêng tư mà người dân Mỹ đã quen thuộc. 

Nhưng ngoài quyết định cứng rắn này, còn giải pháp nào hiệu quả và khả thi hơn khi ngay cả chuyện bắt buộc đeo khẩu trang hay không vẫn còn là đề tài gây "nóng máu"? Người ngờ vực nói tiêm rồi cũng có thể gây lây lan. 

Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ Anthony Fauci: "Virus không thể đột biến nếu chúng không thể tái tạo. Nếu bạn ngăn chặn được sự nhân rộng của chúng bằng cách tiêm chủng rộng rãi, bạn không chỉ bảo vệ các cá nhân khỏi bị bệnh mà còn ngăn chặn sự xuất hiện của các biến thể mới".

Tính đến hôm 12-9-2021, có đến 677.736 người Mỹ đã mất vì COVID-19, còn tự do thì sao? 

Từ quan sát của mình, tôi thấy nền dân chủ và quyền công dân ở đây chưa sứt mẻ chút nào trong cuộc chiến chống coronavirus. Người ta tiếp tục tranh cãi, kiện tụng và vẫn sống như đã chọn. 

Có lẽ đã đến lúc phải lùi một chân. 

Hy vọng với truyền thống ủng hộ khoa học công nghệ cùng tâm thế cởi mở chấp nhận những điều hay mới, dân Mỹ ai nấy kiềm chế một chút để xắn tay áo nhận 2 liều vắc xin, để cuối tuần còn có dịp ra phố uống cà phê cùng đông đủ bạn bè người thân. Không như tôi, chẳng còn một lần sau để gặp lại người bạn tâm giao đã qua đời khi còn quá trẻ vì COVID-19.

Dư luận Mỹ tranh cãi về việc bắt buộc tiêm vắc xin COVID-19 Dư luận Mỹ tranh cãi về việc bắt buộc tiêm vắc xin COVID-19

TTO - Đảng Cộng hòa tấn công trực diện vào yêu cầu tiêm vắc xin bắt buộc của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong khi các công đoàn nửa ủng hộ, nửa dè dặt với yêu cầu này. Họ cũng chất vấn về khả năng thực thi yêu cầu đó.

PHÚC AN (Nebraska, Mỹ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên