26/06/2019 11:58 GMT+7

Tứ kết World Cup nữ 2019 không có Nam Mỹ và châu Á

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Với việc Nhật Bản và Trung Quốc cùng để thua rạng sáng 26-6, World Cup nữ 2019 không còn bất kỳ đại diện nào của Nam Mỹ và châu Á.

Tứ kết World Cup nữ 2019 không có Nam Mỹ và châu Á - Ảnh 1.

Nhật Bản bị loại khiến tứ kết World Cup 2019 không còn đại diện châu Á nào - Ảnh: FIFA

Hai trận đấu cuối cùng vòng 16 đội chứng kiến hai đại diện châu Á cùng thua. Ở trận đấu diễn ra trước, Trung Quốc bất lực chịu thua 0-2 trước tuyển Ý.

Sau đó, Nhật Bản - đội từng lên ngôi giải đấu vào năm 2011 - khiến cho Hà Lan gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các sai lầm nơi hàng phòng ngự đã tạo điều kiện cho Lieke Martens lập cú đúp, giúp Hà Lan có được thắng lợi 2-1.

Cùng với việc tuyển Úc cũng thua Na Uy trước đó, vòng tứ kết năm nay sẽ không còn đại diện châu Á nào góp mặt. Điều tương tự cũng xảy ra với bóng đá Nam Mỹ, khi Brazil để thua Pháp và chấp nhận bị loại.

Đáng nói trong số 8 đội giành quyền đi tiếp, châu Âu chiếm ưu thế vượt trội khi có 7 đội góp mặt. Đây là kỷ lục mới của giải đấu về số lượng đội tuyển của một lục địa tại tứ kết.

Quốc gia duy nhất không thuộc châu Âu dự vòng tứ kết là đương kim vô địch Mỹ, sẽ có trận đấu không dễ dàng khi phải chạm trán chủ nhà Pháp.

Đức và Anh sẽ có những trận đấu "dễ thở" hơn, khi chỉ phải gặp lần lượt Thuỵ Điển và Na Uy. Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Ý và Hà Lan.

Các cặp đấu tứ kết World Cup nữ 2019

Nauy - Anh: 2g, ngày 28-6

Pháp - Mỹ: 2g, ngày 29-6

Ý - Hà Lan: 20g, ngày 29-6

Đức - Thuỵ Điển: 23g30, ngày 29-6

Video ĐKVĐ Mỹ đá bại Tây Ban Nha 2-1 đoạt vé  vào tứ kết World Cup nữ 2019 Video ĐKVĐ Mỹ đá bại Tây Ban Nha 2-1 đoạt vé vào tứ kết World Cup nữ 2019

TTO - Đêm 24-6, tiền đạo 33 tuổi Megan Rapinoe đã ghi 2 bàn thắng từ chấm 11m giúp ĐKVĐ Mỹ đá bại Tây Ban Nha 2-1 để giành vé vào tứ kết World Cup nữ 2019.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên