17/06/2022 15:38 GMT+7

'Tự sướng' với hoa theo trend, cô gái phải vào viện cấp cứu

CHẤN PHONG
CHẤN PHONG

TTO - 'Sau khi ngậm hoa, tôi thấy lạ và chóng mặt khi chụp ảnh. Nhưng tôi không biết do hoa độc, chỉ nghĩ tại người mình yếu', một phụ nữ kể lại khi theo trend chụp ảnh 'tự sướng' với hoa trúc đào.

Tự sướng với hoa theo trend, cô gái phải vào viện cấp cứu - Ảnh 1.

Các blogger Trung Quốc chụp ảnh selfie với hoa - Ảnh: China Daily

Theo báo South China Morning Post (SCMP), vài tuần gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục rộ lên trào lưu đăng ảnh "tự sướng" với hoa. 

Trào lưu này "bùng lên" sau khi trên Weibo có các bài đăng bày cách tạo dáng đẹp với hoa. Ví dụ như cách chụp ảnh đặt hoa cạnh khuôn mặt, dùng hoa để che miệng, gắn hoa lên tai, thậm chí ngậm hoa trong miệng.

Tuy nhiên, phần đông người selfie với hoa lại không biết hoa nào vô hại, hoa nào có chứa lượng độc tố gây hại cho sức khỏe. 

Cũng vì thiếu hiểu biết, một số người đã hồn nhiên chụp hình với hoa trúc đào - loại cây được trồng khắp nơi ở Trung Quốc và có chứa một lượng chất độc có thể gây chết người.

Tự sướng với hoa theo trend, cô gái phải vào viện cấp cứu - Ảnh 2.

Hình ảnh một người phụ nữ chụp ảnh "tự sướng" với loài hoa trúc đào phổ biến ở Trung Quốc - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Hôm 14-6, nhà chức trách tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã ghi nhận một trường hợp phải đi viện cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán ngộ độc, chỉ một ngày sau khi cô này chụp ảnh "tự sướng" với hoa trúc đào.

Các chuyên gia y tế cảnh báo lá, hoa, cành và thân cây trúc đào rất độc và có thể gây bệnh nặng hoặc tử vong. Loài hoa được một số người mệnh danh là "sự quyến rũ của thần chết" này có lượng độc tố cao đến mức có thể gây ra phản ứng nghiêm trọng khi con người tiếp xúc gần.

"Người bị nhiễm độc tố hoa này thường có các triệu chứng như buồn nôn, ói mửa, rối loạn điện giải và tổn thương cơ", báo SCMP dẫn lời bác sĩ Wang Hongyu của Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu.

Trên trang mạng xã hội thời trang và mua sắm của Trung Quốc, Xiaohongshu, một số phụ nữ đã kể lại việc họ bị ngộ độc sau khi cho hoa trúc đào vào miệng khi chụp ảnh.

"Tôi bắt đầu cảm thấy là lạ và chóng mặt khi chụp ảnh. Khi đó tôi chỉ nghĩ do người mình yếu", một phụ nữ viết trên Xiaohongshu.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), cây trúc đào được trồng rộng rãi ở các thành phố và công viên. Nó được mô tả như "người bảo vệ môi trường" hoặc "máy hút bụi xanh" vì khả năng chắn gió, giảm bụi mịn và hấp thụ khí thải từ ôtô.

Theo SCMP, bài đăng selfie với hoa trúc đào nhận được 290 triệu lượt xem trên Weibo tính đến nay. Ngoài ra, 20.000 người dùng đã tham gia vào các cuộc thảo luận xung quanh chủ đề này.

Ấn Độ làm gì khi có nhiều người chết vì selfie mạo hiểm? Ấn Độ làm gì khi có nhiều người chết vì selfie mạo hiểm?

TTO - Chỉ 3 tháng đầu năm, Ấn Độ ghi nhận 6 người chết vì selfie (chụp ảnh tự sướng). Tuy nhiên, con số thực tế lớn hơn nhiều vì 'chết vì selfie' không được công nhận là nguyên nhân chính thức gây tử vong.

CHẤN PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên