26/02/2019 17:10 GMT+7

Tự tử tại nhà không được, vào viện lại nhảy lầu chết

H.TRUNG
H.TRUNG

TTO - Ông N.H.S. (61 tuổi, ngụ xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) uống thuốc trừ sâu được gia đình đưa vào viện cấp cứu. Sau khi hồi tỉnh, ông S. nhảy từ lầu 3 xuống sân bệnh viện tử vong tại chỗ.

Tự tử tại nhà không được, vào viện lại nhảy lầu chết - Ảnh 1.

Trung tâm y tế huyện Phú Quốc - nơi ông S. nhảy từ lầu 3 xuống tử vong - Ảnh: H.TRUNG

Chiều 26-2, bác sĩ Lê Công Lĩnh, giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết bệnh nhân N.H.S. đã tử vong do đa chấn thương vì nhảy từ lầu 3 xuống đất.

Thông tin ban đầu, cách đây 3 ngày, ông S. mâu thuẫn với người thân trong gia đình nên đã uống thuốc trừ sâu tự tử. 

Gia đình phát hiện kịp thời đưa ông S. vào trung tâm y tế (trước đây là Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc) cấp cứu.

Đến chiều 26-2, ông S. và người thân lại xảy ra cãi vã, ông bất ngờ lao ra bancông nhảy từ lầu 3 xuống sân tử vong tại chỗ.

Gia đình muốn đưa thi thể ông S. về lo hậu sự nhưng phía Trung tâm y tế Phú Quốc không đồng ý và đề nghị Công an huyện Phú Quốc làm rõ nguyên nhân vụ việc.

H.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên