04/05/2021 13:33 GMT+7

Tung lên mạng kết quả xét nghiệm COVID-19 giả, bị xử phạt thật

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Trưa 4-5, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) triệu tập làm việc, lập biên bản xử lý vi phạm đối với N.V.T. (32 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về việc tung kết quả xét nghiệm COVID-19 giả lên mạng xã hội.

Tung lên mạng kết quả xét nghiệm COVID-19 giả, bị xử phạt thật - Ảnh 1.

Công an huyện Hòa Vang làm việc với N.V.T. - Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, T. là chủ một cửa hiệu sửa chữa điện thoại trên địa bàn huyện Hòa Vang. 

Vào sáng cùng ngày, T. sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải một bản xét nghiệm SARS-CoV-2 giả lên fanpage HÒA VANG TRONG TÔI. Đó là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 2982 (trú Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã được sửa thành tên, tuổi, năm sinh của anh Nguyễn Thanh Long có địa chỉ ở Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Tung lên mạng kết quả xét nghiệm COVID-19 giả, bị xử phạt thật - Ảnh 2.

Kết quả xét nghiệm giả mạo - Ảnh: Đ.C.

Sau khi nhận thông tin về sự việc, Công an huyện Hòa Vang vào cuộc và xác định được T..

Ngoài việc yêu cầu T. tháo gỡ bài viết, hình ảnh sai sự thật, cơ quan công an đang đề xuất cơ quan thẩm quyền xử phạt người này 12,5 triệu đồng theo quy định tại nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh người có liên quan.

Được biết, sáng 4-5, khi trên mạng xuất hiện bản xét nghiệm giả khiến nhiều người băn khoăn, lo lắng. Cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đã phản bác và khẳng định thông tin trên là không chính xác.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên