26/06/2022 16:24 GMT+7

Tuổi trẻ Hải Phòng ra quân 218 tổ 'công nghệ số cộng đồng' phục vụ người dân

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 26-6, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức thực hiện ngày cao điểm 'Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị' và đồng loạt ra quân 218 tổ công nghệ số cộng đồng với 1.079 thành viên tham gia.

Tuổi trẻ Hải Phòng ra quân 218 tổ công nghệ số cộng đồng phục vụ người dân - Ảnh 1.

Điểm mới trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 của Hải Phòng là việc triển khai các tổ "công nghệ số cộng đồng" nhằm giúp người dân làm quen, tương tác dựa trên công nghệ số - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chị Vương Toàn Thu Thủy - bí thư Thành đoàn Hải Phòng - cho biết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 có nhiều đổi mới.

Trong đó, các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố tập trung nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số bằng hành động thiết thực. 

Ngay trong ngày cao điểm, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Hải Phòng đồng loạt ra quân 218 "tổ công nghệ số cộng đồng" với sự tham gia của 1.079 đoàn viên có nhiệm vụ hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt được các kỹ năng cơ bản để sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản.

Cụ thể như ứng dụng Hải Phòng Smart, các ứng dụng định danh điện tử cá nhân/bảo hiểm xã hội số/sổ sức khỏe điện tử/tài khoản mobile money, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của thành phố, Cổng dịch vụ công quốc gia... để có thể tương tác với chính quyền, tham gia phát triển kinh tế số, tham gia xây dựng xã hội số và thực sự trở thành công dân số...

Tuổi trẻ Hải Phòng ra quân 218 tổ công nghệ số cộng đồng phục vụ người dân - Ảnh 2.

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Vương Toàn Thu Thủy hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Hải Phòng Smart để tương tác với chính quyền trên nền tảng số - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngoài ra, Thành đoàn Hải Phòng tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho hàng nghìn lượt người dân trên các lĩnh vực: đất đai, hộ khẩu, căn cước công dân, bảo hiểm y tế…; tuyên truyền về an toàn giao thông, cấp giấy phép kinh doanh, công chứng giấy tờ, pháp luật... với sự tham gia của 1.356 đoàn viên, thanh niên tại gần 250 đội hình tình nguyện.

Trong ngày 26-6, các quận, huyện đoàn trên địa bàn Hải Phòng cũng tổ chức các hoạt động cụ thể gồm gắn biển cảnh báo phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích tại khu vực nước sâu nguy hiểm; ra mắt mô hình "chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa", "khu dân cư hạn chế rác thải nhựa".

Đồng thời dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải để làm sạch bãi biển và các khu sinh thái ven biển; tổ chức tẩy, xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định trên các bức tường, cột điện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm người dân trong bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ Hải Phòng ra quân 218 tổ công nghệ số cộng đồng phục vụ người dân - Ảnh 3.

Anh Lê Khắc Nguyên Anh (áo trắng), phó bí thư Thành đoàn Hải Phòng, cùng các đoàn viên tuyên truyền kêu gọi người dân hạn chế sử dụng rác thải nhựa để bảo vệ môi trường - Ảnh: TIẾN THẮNG

​Ra quân tháng hành động vì nước sạch và vệ sinh môi trường ​Ra quân Tháng hành động vì nước sạch và vệ sinh môi trường

TTO - Ngày 6-5, UBND TP.HCM đã ra quân Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch - vệ sinh môi trường với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em” và Ngày môi trường thế giới năm 2017.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên