05/01/2020 11:27 GMT+7

Tuôcbin trụ điện gió ở Tuy Phong bốc cháy dữ dội

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Một tuôcbin trên trụ điện gió cao hàng chục mét của Nhà máy Phong điện Bình Thạnh đóng ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bị cháy dữ dội và thiêu rụi vào sáng 5-1.

Tuôcbin trụ điện gió bốc cháy dữ dội  - Video: PHẠM ĐỂ

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong Huỳnh Văn Điển cho biết nhà máy đã huy động các kỹ sư tập trung khắc phục sự cố, đồng thời công an địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ bảo đảm trật tự, phối hợp chữa cháy.

Theo ông Điển, nguyên nhân xảy ra cháy tuôcbin khả năng là do sự cố kỹ thuật.

Dự án Nhà máy Phong điện Bình Thạnh do Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) đầu tư với tổng vốn khoảng 2.000 tỉ đồng, khởi công xây dựng năm 2008 tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

Toàn bộ dự án có 80 tuôcbin, với tổng công suất 120MW. Mỗi trụ điện gió cao khoảng 90m, đường kính cánh quạt 77m, tổng trọng lượng tuôcbin và trụ điện gió khoảng 255 tấn.

Do tuôcbin nằm trên cao và nơi xảy ra cháy có gió giật mạnh, công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Tuôcbin trụ điện gió ở Tuy Phong bốc cháy dữ dội - Ảnh 2.

Tuôcbin trụ điện gió bốc cháy dữ dội - Ảnh: PHẠM ĐỂ

Điện gió, điện mặt trời phải giảm công suất để không quá tải Điện gió, điện mặt trời phải giảm công suất để không quá tải

TTO - Các nhà máy điện mặt trời tại các điểm “nóng” về năng lượng tái tạo như Ninh Thuận, Bình Thuận đồng loạt phát điện trong khi công suất đường dây không đáp ứng đã gây quá tải lưới điện tại khu vực này.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên