04/06/2020 22:21 GMT+7

Tuyển lớp 10 TP.HCM: Trường Nguyễn Thượng Hiền có tỉ lệ 'chọi' cao nhất

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, trong đợt đầu tiên học sinh lớp 9 đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10, các trường THPT thuộc top đầu của thành phố có tỉ lệ 'chọi' rất cao. Tuổi Trẻ Online đăng tải bảng so sánh tỉ lệ 'chọi' 2019 và 2020 để bạn đọc tham khảo.

Tuyển lớp 10 TP.HCM: Trường Nguyễn Thượng Hiền có tỉ lệ chọi cao nhất - Ảnh 1.

Tư vấn chọn nguyện vọng vào lớp 10 tại Trường THCS Kim Đồng, quận 5 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình có tỉ lệ "chọi" cao nhất thành phố: 1/4.4; kế đó là Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh: 1/3.18; Trường trung học Thực hành thuộc ĐH Sư phạm TP.HCM: 1/2.79; Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 6: 1/2.55, Trường trung học Sài Gòn thuộc ĐH Sài Gòn: 1/2.25, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3: 1/2.32…

Cũng theo Sở GD-ĐT, năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 là 85.015 em, tăng 4.399 em so với năm 2019 (năm trước: 80.616). 

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 lại giảm. Năm nay các trường THPT công lập ở TP.HCM tuyển 62.465 học sinh vào lớp 10 thường trong khi năm trước con số này là 63.685 (chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp tính riêng). Do đó, tỉ lệ "chọi" ở nhiều trường THPT tăng lên so với năm trước. 

Theo nhà giáo Trần Mậu Minh - nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, người có kinh nghiệm theo dõi về tình hình tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM trong nhiều năm qua: "Sau khi đã so sánh được tỉ lệ chọi của từng trường mà học sinh đăng ký tăng hay giảm so với năm trước, các học sinh có thể dự đoán điểm chuẩn để quyết định có điều chỉnh nguyện vọng hay không. Tuy nhiên, nếu các em đã đánh giá được khả năng của mình tương ứng với điểm chuẩn dự kiến thì không cần phải điều chỉnh nguyện vọng". 

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, học sinh và phụ huynh có thể thay đổi nguyện vọng dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2020-2021 từ nay đến hết ngày 12-6. Để thay đổi nguyện vọng, học sinh làm lại phiếu đăng ký và nộp tại trường THCS nơi mình đang theo học. 

Bảng so sánh tỉ lệ "chọi" năm 2019 và 2020 do nhà giáo Trần Mậu Minh thực hiện:

Tuyển lớp 10 TP.HCM: Trường Nguyễn Thượng Hiền có tỉ lệ chọi cao nhất - Ảnh 2.
Tuyển lớp 10 TP.HCM: Trường Nguyễn Thượng Hiền có tỉ lệ chọi cao nhất - Ảnh 3.
Tuyển lớp 10 TP.HCM: Trường Nguyễn Thượng Hiền có tỉ lệ chọi cao nhất - Ảnh 4.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17-7. Thí sinh vẫn được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 thường; 4 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên; 2 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp.

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số đăng ký thi vào lớp 10 từng trường Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số đăng ký thi vào lớp 10 từng trường

TTO - Cuối giờ chiều 4-6, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố số liệu ban đầu thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2020-2021 của từng trường THPT trên địa bàn.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên