07/08/2022 21:09 GMT+7

U19 Việt Nam lội ngược dòng thắng U19 Malaysia

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Tối 7-8, tuyển U19 Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 trước U19 Malaysia ở lượt trận thứ 2 Giải U19 quốc tế 2022.

U19 Việt Nam lội ngược dòng thắng U19 Malaysia - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Anh (30) và Khuất Văn Khang (10) lần lượt ghi bàn giúp U19 Việt Nam lội ngược dòng thắng U19 Malaysia - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Mở đầu trận đấu, U19 Malaysia sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 5 trong một tình huống hậu vệ Đinh Thành Đạt và Nguyễn Đức Anh thi đấu mất tập trung, để cho Haiqal Bin cướp bóng, kiến tạo cho Mohamad Nasir thực hiện cú sút vòng cung đẹp mắt, hạ gục thủ môn Cao Văn Bình.

Sau bàn thua chóng vánh, U19 Việt Nam dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tới phút 28, trong tình huống Quốc Việt sút phạt tốt ở cự ly khoảng 20m, bóng đi đập cột dọc văng ra, tạo điều kiện cho Đức Anh lao vào đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt Nam.

Những phút cuối hiệp 1, đoàn quân dưới trướng HLV Đinh Thế Nam chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Bộ đôi tiền vệ công Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường cầm trịch tốt, liên tục tạo ra được những pha tấn công nguy hiểm.

Dù vậy hàng thủ U19 Malaysia đã có ngày thi đấu tập trung, không để sơ hở nhiều khoảng trống cho các chân sút đội chủ nhà có cơ hội dứt điểm cầu môn.

Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam tiếp tục vượt trội về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các vị trí không tốt khiến các pha tấn công trở nên rời rạc và không thể xuyên thủng được hàng thủ chơi kỷ luật của U19 Malaysia.

Những phút bù giờ cuối trận, U19 Việt Nam có bàn thắng trên chấm penalty do công của Khuất Văn Khang, ấn định chiến thắng 2-1 trước U19 Malaysia.

U19 Việt Nam lội ngược dòng thắng U19 Malaysia - Ảnh 2.

Trận đấu có sự dự khán của HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo, trợ lý Lee Yong Jin và HLV trưởng U23 Việt Nam Gong Oh Kyun - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Họp báo sau trận, HLV Đinh Thế Nam dành lời khích lệ cho toàn đội: "Bàn thua là tình huống tôi đã cảnh báo với các em. U19 Malaysia mạnh phản công tốc độ nên chúng ta phải kiểm soát bóng tốt, hạn chế tối đa lỗi.

Nhìn chung sau trận đấu nào cũng có điểm hài lòng và chưa hài lòng. Trận đấu này tương đối thôi, chiến thắng cũng chỉ đến ở những phút bù giờ. Nỗi lo chính của tôi vẫn là khâu phòng ngự.

Các cầu thủ U19 Việt Nam có năng lực nhưng họ cần thi đấu ổn định hơn. Một số cầu thủ mới thể hiện được vài nét tiến bộ. Họ không căng thẳng quá. Dù chưa đạt yêu cầu 100% nhưng nhìn chung là hòa hợp với lối chơi toàn đội và thể hiện được tiềm năng".

Về phía U19 Malaysia, HLV Hassan Sazali ấn tượng với toàn bộ cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu. Ông cũng cho biết bản thân chấp nhận kết quả thua và không phàn nàn gì về công tác trọng tài, nhất là tình huống U19 Malaysia bị thổi phạt 11m ở cuối trận và thua chung cuộc.

Với kết quả này, U19 Việt Nam chắc suất vào chơi trận chung kết Giải U19 quốc tế 2022. Suất còn lại là sự cạnh tranh của U19 Thái Lan (hiện có 4 điểm, hiệu số +1) và U19 Malaysia (1 điểm, hiệu số -1). 

Đội bóng còn lại là U19 Myanmar đã thua 2 trận trước Việt Nam (0-2), Thái Lan (0-1) và chắc suất ở trận tranh hạng ba. 

Ở lượt trận cuối vào ngày 9-8, U19 Malaysia gặp U19 Myanmar (16h), U19 Việt Nam gặp U19 Thái Lan (18h30), đều trên sân Bình Dương.

HLV U19 Thái Lan muốn có một lần thắng HLV Đinh Thế Nam HLV U19 Thái Lan muốn có một lần thắng HLV Đinh Thế Nam

TTO - Trong năm 2022, HLV trưởng U19 Thái Lan, ông Salvador Garcia đã có 4 lần đối đầu nhưng chưa từng thắng HLV Đinh Thế Nam của U19 Việt Nam.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên