Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019
U22 Việt Nam: 'bay' cùng 'đôi cánh' đội tuyển
TTO - Nếu như Hùng Dũng là điều được dự đoán thì Trọng Hoàng lại là lựa chọn bất ngờ. Vì sao?

Giới chuyên môn đánh giá cao Trọng Hoàng (8) và Hùng Dũng (16) khi được chọn tăng cường cho U22 Việt Nam dự SEA Games 30 - Ảnh: N.KHÔI
Nói về Hùng Dũng, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong (Huy chương bạc SEA Games 2003) nói: "Tư duy chiến thuật sắc sảo giúp Hùng Dũng biết cách điều tiết nhịp độ trận đấu hợp lý. Do đó, trước khi ông Park công bố tên cầu thủ bổ sung, giới chuyên môn nhận định Hùng Dũng là cái tên được ưu tiên số 1 bởi đó là vị trí xung yếu mà tuyển U22 Việt nam đang thiếu.
Hơn nữa, nhờ thấm nhuần triết lý bóng đá của ông Park nên Hùng Dũng không mất thời gian làm quen chiến thuật khi sang đá cho U22 Việt Nam.
Quan điểm chọn người của ông Park là một vị trí ít nhất phải có 2 người, ở hành lang phải chỉ mới có Hồ Tấn Tài nên việc xuất hiện của Trọng Hoàng là quá hợp lý. Theo tôi, tiền vệ này được tăng cường bởi lối chơi bóng rất toàn diện trong tấn công lẫn phòng ngự. Phong cách thi đấu hừng hực lửa của anh sẽ hun đúc tinh thần của toàn đội. Do mật độ thi đấu ở SEA Games 30 quá dày, nên tuyển U22 Việt Nam rất cần mẫu cầu thủ giàu thể lực như Trọng Hoàng".
Trong khi đó, cựu tuyển thủ Trần Công Minh phân tích: "Hùng Dũng là sự lựa chọn quá hợp lý. Tiền vệ trung tâm là nơi luôn tiềm ẩn nhiều va chạm, luôn đối mặt với thẻ phạt, Nhưng xem Hùng Dũng thi đấu thì khán giả luôn an tâm bởi cầu thủ này hiếm khi bị thẻ phạt vì lỗi tranh chấp cứng rắn.
Trong thành tích 3 thắng, 2 hòa sau 5 trận đầu tiên của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á có sự đóng góp công sức không nhỏ của hai tiền vệ biên Văn Hậu - Trọng Hoàng. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi ông Park chọn phương án tuyển U22 Việt Nam sẽ "bay" cùng "đôi cánh" của đội tuyển quốc gia ở SEA Games 30.
Thêm vào đó, với Hùng Dũng và Trọng Hoàng, bộ khung của tuyển U22 Việt Nam với nhiều tuyển thủ đang chơi cho đội tuyển Việt Nam sẽ giúp tính ổn định và sự ăn ý trong lối chơi được duy trì ở mức tốt nhất".
Dù vậy, cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng cũng nhắn nhủ với Trọng Hoàng: "Mạnh mẽ, máu lửa, luôn "cháy" hết mình trong từng trận đấu, nhưng cũng chính điều này khiến Trọng Hoàng có những khoảnh khắc không kiềm chế, dẫn tới việc trả đũa đối phương bằng những cú vào bóng thô thiển. Ví dụ như tình huống vào bóng với Supachok (7-Thái Lan) và bị thẻ vàng hôm 19-11 rồi. Trọng Hoàng cần phải tiết chế để tránh bị thẻ phạt không đáng".
Hôm nay (22-11), tuyển U22 Việt Nam lên đường sang Philippines với mục tiêu chinh phục huy chương vàng SEA Games 30. Trước đó, HLV Park Hang Seo quyết định tăng cường Hùng Dũng và Trọng Hoàng cho đội.

-
TTO - Phút 92, Tuyết Dung đá phạt bên cánh trái, Dangda đánh đầu phá bóng trượt tạo cơ hội cho Hải Yến đánh đầu cận thành, mở tỉ số trận đấu.
-
TTO - Tối 8-12, tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan 1-0 trong trận chung kết để giành HCV SEA Games 2019.
-
TTO - Ngày 8-12 là ngày thành công nhất của đoàn thể Việt Nam kể từ đầu giải khi giành được tổng cộng đến 20 huy chương vàng (HCV).
-
TTO - Phở luôn ăn nóng mới ngon, hấp dẫn trong khi cơm có khi ăn nóng nhưng cũng lắm khi ăn nguội, phở còn đắt hơn cơm… Có phải vì thế mà phở được gọi là ‘bồ’?
-
TTO - Tác phẩm nghệ thuật thể hiện bằng một trái chuối được dán băng keo dính lên tường đã bị một người vặt ăn ngay tại triển lãm. Đáng nói là "tác phẩm trái chuối" đó được định giá đến... 120.000 USD.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận