15/05/2016 09:24 GMT+7

UBND quận Thanh Xuân nói gì về "phố biển hiệu đồng phục"?

XUÂN LONG ghi
XUÂN LONG ghi

TTO - Trước nhiều ý kiến và dư luận xung quanh việc Quận Thanh xuân (Hà Nội) thực hiện tuyến phố kiểu mẫu với biển hiệu hai màu xanh đỏ, bà Vương Thị Vân Khánh, Chánh văn phòng UBND quận Thanh Xuân đã có trao đổi.

Hệ thống biển hiệu của các cơ sở kinh doanh, trụ sở làm việc ở đường Lê Trọng Tấn được được quy hoạch đồng bộ
Hệ thống biển hiệu của các cơ sở kinh doanh, trụ sở làm việc ở đường Lê Trọng Tấn được được quy hoạch đồng bộ

"Về kích cỡ, màu sơn, quận Thanh Xuân và Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội đã thống nhất gam màu cơ bản là xanh - đỏ, các biển hiệu cửa hàng được thiết kế đồng mức về chiều cao, đồng cấp, đồng chất liệu.

Việc này thực hiện theo phương thức xã hội hóa, có đơn vị tài trợ, nhân dân không phải bỏ tiền để thực hiện.

Quan điểm của quận là cần có sự đồng bộ, hài hòa về màu sắc của hệ thống biển hiệu dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn với màu sơn của nhà dân, hệ thống cây xanh hai bên đường, hệ thống đèn chiếu sáng phù hợp với đặc điểm khí hậu, thuận tiện cho việc kinh doanh của các hộ dân, tạo nên vẻ đẹp thống nhất trên toàn tuyến đường.

Trong triển khai hiện nay, đúng là còn có những ý kiến khác nhau, vì vậy UBND quận Thanh Xuân sẽ tiến hành tổng kết, tiếp thu các ý kiến của nhân dân và báo chí để báo cáo UBND TP cho ý kiến trong thực hiện những tuyến phố khác".

 

XUÂN LONG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên