20/10/2020 11:05 GMT+7

Úc trở lại tập trận hải quân cùng Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo Úc sẽ cùng tham gia các cuộc tập trung với Mỹ, Nhật trên vịnh Bengal vào tháng tới, động thái có thể vấp phải sự phản ứng của Trung Quốc.

Úc trở lại tập trận hải quân cùng Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ - Ảnh 1.

Các tàu của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Philippines phối hợp trên biển trong ảnh chụp năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Ấn Độ, nước đứng ra tổ chức cuộc tập trận thường niên Malabar với Mỹ và Nhật Bản, ngày 19-10 cho biết đã đồng ý mời Úc tham gia cuộc tập trận.

"Ấn Độ muốn tăng cường hợp tác với các nước khác trong lĩnh vực an ninh hàng hải và với việc tăng cường hợp tác quốc phòng với Úc, cuộc tập trận Malabar 2020 sẽ có sự tham gia của Hải quân Úc", Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Đây là lần đầu tiên Úc quay trở lại cuộc tập trận này kể từ lần tham gia năm 2007 bị Trung Quốc chỉ trích dữ dội.

Về phía Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds cho biết cuộc tập trận Malabar 2020 là một cơ hội cho lực lượng quốc phòng nước này.

"Các cuộc diễn tập quân sự cao cấp như Malabar là mấu chốt để tăng cường năng lực hàng hải của Úc, xây dựng khả năng tương tác với các đối tác thân thiết, và thể hiện quyết tâm ủng hộ một Ấn Độ - Thái Bình Dương cởi mở và thịnh vượng", bà Reynolds nói, cho biết cuộc tập trận thể hiện niềm tin giữa 4 nền dân chủ lớn ở Ấn Độ - Thái Bình Dương và chí hướng chung đối với các lợi ích an ninh chung.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne cũng nhận định cuộc tập trận sẽ nâng cao năng lực của bộ tứ Ấn Độ, Úc, Nhật Bản và Mỹ trong việc cùng nhau giữ gìn hòa bình và ổn định tại khu vực.

Lời mời của Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc leo thang quanh các vụ chạm trán quân sự ở khu vực biên giới. Trong khi đó, Mỹ thời gian qua cũng đang thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản, Ấn Độ và Úc để đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực.

Úc đang quyết liệt chưa từng thấy với Trung Quốc ở Biển Đông Úc đang quyết liệt chưa từng thấy với Trung Quốc ở Biển Đông

TTO - Úc vừa chính thức bác hết mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, thêm động thái quyết liệt can dự mạnh mẽ hơn - chỉ trong tháng 7 này: công bố Cập nhật chiến lược quốc phòng Úc 2020, đưa 5 tàu chiến ra Biển Đông tập trận với Nhật - Mỹ...

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên