13/05/2022 14:29 GMT+7

UNICEF Việt Nam đề xuất Nhà nước chuyển khoản hỗ trợ trẻ dưới 6 tuổi

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Đại diện UNICEF tại Việt Nam đề xuất Nhà nước nên có gói hỗ trợ trị giá 2% GDP quốc gia cho toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi để các em được đi học, ăn uống đầy đủ hơn.

UNICEF Việt Nam đề xuất Nhà nước chuyển khoản hỗ trợ trẻ dưới 6 tuổi - Ảnh 1.

Bà Rana Flowers - trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam - Ảnh: HÀ QUÂN

Tại hội thảo công tác, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trước tác động của đại dịch COVID-19 do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Lao động - thương binh và xã hội tổ chức ngày 13-5, bà Rana Flowers - trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam - khuyến nghị cần có gói hỗ trợ ngay cho trẻ em dưới 6 tuổi.  

Theo bà Rana Flowers, gói trợ cấp cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi sẽ cần ngân sách khoảng 2% GDP Việt Nam tại thời điểm năm 2020. Qua tính toán, mức này "dễ chịu" hơn so với 5% GDP ở một số nước trên thế giới để hỗ trợ trẻ em và gia đình phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam chia sẻ Chính phủ có thể chuyển khoản ngân hàng cho tất cả trẻ em được hưởng lợi, trường hợp ở vùng sâu vùng xa thì tìm cách khác. Kinh nghiệm quốc tế chỉ rõ nếu chuyển trực tiếp tiền cho phụ nữ - người mua đồ ăn, chăm sóc con - thì số tiền "thực sự dành cho trẻ em".

Vị này nói thêm, nếu chỉ hỗ trợ một số trẻ nhất định thì mắc lỗi thiếu, thừa đối tượng, sai đối tượng, chi phí hành chính sẽ phát sinh. Do đó, Bộ Tài chính cần phối hợp các bộ ngành tư vấn, tham mưu Chính phủ để triển khai.

Dịp này, bà Rana Flowers cũng khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường nhân viên công tác xã hội ở địa phương, song song tập huấn cho lực lượng công an cơ sở để chăm sóc, bảo vệ trẻ em; nâng giới hạn tuổi quy định trẻ em từ dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi để phù hợp với quốc tế; bổ sung chương trình đào tạo lại, mở rộng kiến thức nhà tuyển dụng cần trong tương lai như kỹ năng số, kỹ năng mềm; nghiên cứu gói hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ từ 0 - 3 tuổi (1.000 ngày đầu đời) vì đây là thời gian não bộ phát triển nhanh nhất.

Tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình, tương lai của dân tộc, lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Do đó, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; trẻ em dưới 1 tuổi được tham gia tiêm chủng mở rộng và trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo; học sinh tiểu học không phải trả phí đi học…

Tuy vậy, ông Nghĩa chỉ rõ vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng tảo hôn, bạo lực gia đình còn gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho trẻ em. 

Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi vẫn ở mức cao. Trẻ bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục và bạo hành vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa bàn, gây bức xúc trong xã hội. 

UNICEF Việt Nam đề xuất Nhà nước chuyển khoản hỗ trợ trẻ dưới 6 tuổi - Ảnh 2.

"Vẫn còn nhiều vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu - Ảnh: HÀ QUÂN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chắt lọc kết quả nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nhất là trẻ em thuộc gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo quyền trẻ em và tiến tới thực hiện đầy đủ Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn.

Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Bá Hoan đưa ra các giải pháp như tăng cường nhân lực làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã thông qua mô hình "Mạng lưới cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em"; ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em, đặc biệt về bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em…

New Zealand hỗ trợ Việt Nam vật tư y tế, vắc xin cho trẻ em New Zealand hỗ trợ Việt Nam vật tư y tế, vắc xin cho trẻ em

TTO - New Zealand hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế sau COVID-19 và vật tư y tế, vắc xin cho trẻ em với tổng trị giá 2 triệu đôla New Zealand, tương đương khoảng 29 tỉ đồng.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên