02/10/2022 16:27 GMT+7

V-League 2022: Hà Nội không có đối thủ

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh của ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch mùa này sau chiến thắng đậm đà 5-1 trước B.Bình Dương vào tối 1-10 trên sân Hàng Đẫy.


V-League 2022: Hà Nội không có đối thủ - Ảnh 1.

Hà Nội (trái) quá mạnh so với phần còn lại của V-League mùa này - Ảnh: ANH MINH

Với đà tiến vững chắc qua từng vòng đấu, sẽ không là điều bất ngờ khi họ trở thành nhà vô địch thêm lần nữa. Cuối tuần tới, Hà Nội sẽ nghỉ đá vòng 18. Tuy nhiên, họ vẫn chễm chệ ở ngôi đầu khi nhiều hơn hai đội cùng xếp thứ nhì là Viettel và Hải Phòng tới 6 điểm (34 so với 28).

Sau trận thua đậm trước Hà Nội, HLV Lư Đình Tuấn (B.Bình Dương) thừa nhận rằng Hà Nội quá xuất sắc, xứng đáng với danh hiệu vô địch V-League 2022.

Vẫn biết rằng cuộc chơi còn kéo dài tới cuối tháng 11, nhưng Hà Nội là đội rộng cửa đăng quang hơn các đối thủ còn lại khi đang sở hữu đội hình đồng đều, có chất lượng chuyên môn quá tốt từ đội hình chính cho đến lực lượng dự bị.

Không dừng lại ở đó, các cầu thủ ngoại như Siladji, Tonci hay Lucas cùng cho thấy sự vượt trội so với ngoại binh còn lại ở V-League. Điều đáng gờm còn ở chỗ Hà Nội không phụ thuộc vào ngoại binh trong khâu ghi bàn.

Nói cách khác, việc xuyên thủng mành lưới đối phương được chia đều cho đội hình xuất phát. Nếu như bộ ba ngoại binh nói trên tịt ngòi, trọng trách làm bàn đã có Văn Quyết, Xuân Tú, Tuấn Hải, Thái Quý, Hai Long hay Việt Anh làm thay. Đó có lẽ là sự khác biệt lớn nhất, giúp Hà Nội chiếm thế thượng phong so với 12 CLB còn lại.

Sau ứng cử viên Hà Nội, những đội nào sẽ là chủ nhân của ngôi á quân và đệ tam anh hào mùa này? Có lẽ đó là câu hỏi thú vị nhất sau khi ngôi quán quân sớm tìm được chủ nhân.

Hải Phòng, Viettel (cùng 28 điểm), T.Bình Định (27 điểm) là ba đội đang thể hiện khát vọng chinh phục hai bộ huy chương nói trên.

Khát vọng ở chỗ họ tích cực làm mới chính mình về mọi mặt ngay trước lúc mùa bóng 2022 vén màn. Trong đó, Hải Phòng và T.Bình Định không tiếc tiền chiêu mộ HLV, cầu thủ về trám vào những vị trí còn yếu hay khiếm khuyết. Sự chuẩn bị khá chu đáo ấy đã mang lại cho hai CLB này thành tích tương xứng vào lúc này.

Viettel, Sông Lam Nghệ An (22 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (22 điểm) không giấu giếm khát vọng lọt vào top 3 đội mạnh nhất giải. Nhưng lực của họ có hạn, thi đấu trồi sụt thất thường, chiều sâu lực lượng không đồng đều, do vậy rất khó để bộ ba này có thể chen chân vào nhóm dẫn đầu khi cuộc chơi hạ màn.

4 đội chạy đua trụ hạng

V-League 2022: Hà Nội không có đối thủ - Ảnh 2.

TP.HCM (trắng) rơi xuống đáy bảng sau trận thua Sài Gòn (phải) 0-2 ở vòng 17 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Lần đầu tiên trong giải, TP.HCM rớt xuống vị trí chót bảng sau trận thua "chung kết ngược" 0-2 trước Sài Gòn vào tối 30-9. Kết quả không vui này dẫn tới sự xáo trộn nghiêm trọng với bộ sậu lãnh đạo CLB khi chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, HLV trưởng lẫn các trợ lý HLV lần lượt nhận được quyết định cho thôi việc, hoặc tự làm đơn nghỉ việc.

Sự thay đổi khi CLB thi đấu không tốt là tất yếu. Nhưng thay đổi hàng loạt như vậy, có những vị trí được cho nghỉ hết sức khó hiểu, liệu có làm cho CLB tốt hơn ở chặng đường còn lại? Câu trả lời sẽ đến trong hai tháng còn lại của mùa bóng. Nhưng ít ra thì tâm lý bị tác động nghiêm trọng là điều dễ bắt gặp từ cầu thủ - nhân vật chính của cuộc chơi.

Thay đội ngũ ban huấn luyện, nhưng tư tưởng của cầu thủ không được đả thông bởi nhiều vướng mắc tồn đọng từ mùa trước về lương - thưởng, phí chuyển nhượng, xem ra là bài toán nan giải với những người mới đến nhận nhiệm vụ.

Sau vòng 17, mọi sự chú ý được dồn vào các vòng đấu còn lại của nhóm cuối bảng phải chạy đua trụ hạng gồm: SHB Đà Nẵng (17 điểm), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 điểm), Sài Gòn (15 điểm), TP.HCM (13 điểm).

V-League 2022: Hà Nội không có đối thủ - Ảnh 3.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đỏ) gặp khó hơn nữa sau trận thua 0-2 trước chủ nhà Nam Định tối 1-10 - Ảnh: ANH PHAN

Về lý thuyết, cửa trụ hạng với bốn đội này vẫn còn đó. Tuy nhiên, kết quả qua từng vòng đấu sắp tới của bộ tứ này sẽ làm thay đổi trật tự xếp hạng khi mà khoảng cách giữa nhóm này không quá lớn. Có lẽ, từ vòng 18 trở đi thì mọi sự chú ý được đổ dồn vào các trận cầu của nhóm này.

Nhiều lãnh đạo CLB đã tung doping tiền thưởng để thúc giục cầu thủ dốc hết sức chiến đấu nhằm tìm kiếm cửa trụ hạng, khi ra giá từ 1,5 tỉ đồng cho đến 2 tỉ đồng tiền thưởng cho một trận thắng. Ít ra thì liều doping ấy đã giúp Nam Định, Thanh Hóa, Sài Gòn làm nên chuyện trong vài vòng đấu gần đây.

Ở góc cạnh nào đó, thứ doping ấy không thật thỏa đáng với cái gọi là bóng đá chuyên nghiệp. Thôi thì đó cũng là cứu cánh trong bối cảnh CLB được ví như con thuyền đang gặp cảnh "sóng to gió lớn", chưa biết bị đắm lúc nào.

Trong cơn nguy khốn ấy, trọng tài trở thành đối tượng bị soi xét nhiều nhất qua từng tiếng còi phạt, từng ký hiệu cờ.

Chỉ mong họ hành nghề bằng cái tâm, không bị chi phối từ các mối quan hệ ngoài xã hội để cuộc chạy đua trụ hạng thêm phần hấp dẫn, và chiến thắng thuộc về đội mạnh hơn, may mắn hơn…

Hà Nội FC thắng đậm nhất V-League 2022 Hà Nội FC thắng đậm nhất V-League 2022

TTO - Hà Nội FC đánh bại Bình Dương 5-1 tối 1-10 tại sân Hàng Đẫy là chiến thắng đậm nhất V-League 2022 sau 17 vòng đấu.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên