22/08/2019 09:16 GMT+7

V-League đá, HLV Park Hang Seo hồi hộp

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sau chấn thương của Văn Hậu, Trọng Hoàng ở vòng 21, nhiều người đang lo lắng cho đôi chân của các tuyển thủ tuyển VN bởi tính chất quyết liệt ở những vòng đấu cuối cùng của V-League...

V-League đá, HLV Park Hang Seo hồi hộp - Ảnh 1.

Sau tình huống bị chơi xấu, Văn Toàn (phải) phản ứng Tô Văn Vũ (28 - B.Bình Dương) trên sân Gò Đậu - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chỉ còn 5 vòng đấu nữa, V-League sẽ hạ màn. Tính chất quyết liệt đang tăng lên do sự cạnh tranh trong cuộc chạy đua đến ngôi vô địch hay ở cuộc chiến tìm đường trụ hạng. Sự quyết liệt này có thể dẫn đến chấn thương của các cầu thủ, trong đó có các tuyển thủ của tuyển VN.

Không đầy hai tuần nữa, VN sẽ chạm trán với chủ nhà Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vào thời điểm này, trái tim của người hâm mộ, của HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự khó mà giữ được nhịp đập bình thường mỗi khi các tuyển thủ của tuyển VN bị nằm sân sau những va chạm quyết liệt.

Thực tế, với nhiều lý do khác nhau, sau Phan Văn Đức rồi Đình Trọng, nhiều khả năng đội hình chính đội tuyển VN sẽ vắng thêm Văn Hậu, Trọng Hoàng ở lần tập trung vào ngày 26-8 tới. Và cũng không loại trừ bản danh sách "thương binh" ấy được kéo dài thêm sau vòng 22 V-League diễn ra vào cuối tuần này.

Nỗi lo ấy là có thật bởi trong trận đấu giữa chủ nhà B.Bình Dương và HAGL trên sân Gò Đậu ở vòng 21 V-League 2019 vừa qua, người xem không ít lần lạnh mình cũng như phẫn nộ khi nhìn cảnh các tuyển thủ Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy (HAGL) liên tục nằm sân bởi những cú vào bóng có lúc hợp lệ, có khi thô bạo của Tô Văn Vũ (B.Bình Dương). Bất bình vì bị chơi xấu nhiều lần, Văn Toàn tỏ thái độ giận dỗi và không chấp nhận việc làm hòa của cầu thủ B.Bình Dương.

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh cho rằng: "Tranh chấp hay ngăn cản quyết liệt là điều luôn thấy trong bóng đá và ai cũng muốn chiến thắng đối phương. Dù vậy, phải hiểu và tôn trọng đôi chân của đồng nghiệp. Theo tôi, thi đấu thật hiệu quả nhưng vẫn giữ chân được cho các tuyển thủ vào thời điểm này khi đội tuyển VN chuẩn bị bước vào vòng loại World Cup 2022 cũng là cách giữ gìn màu cờ sắc áo quốc gia".

Còn với HLV Nguyễn Văn Dũng: "Với đội Nam Định, dù tôi hay em tôi Nguyễn Văn Sỹ làm HLV trưởng, chúng tôi thường nhắc đi nhắc lại với cầu thủ của mình: đào tạo một cầu thủ từ năng khiếu lên chơi ở V-League là rất khó và mất thời gian, từ V-League lên chơi cho đội tuyển U22 hay đội tuyển quốc gia càng gian nan hơn. Vì vậy, khi vào trận phải chơi sòng phẳng, quyết liệt nhưng không được đá thô bạo để tránh làm tổn hại sức khỏe đồng nghiệp. Có lợi ích gì cho mình hay CLB khi làm cho cầu thủ đối phương phải lên xe đi cấp cứu? Sau 21 vòng đấu, Nam Định bị phạt 40 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, nhưng gần như không thẻ nào đến từ lỗi đá thô bạo cả...".

HLV Phan Thanh Hùng (CLB Than Quảng Ninh) cho rằng: "Từng là HLV trưởng đội tuyển VN, tôi thấu hiểu tâm trạng của người "thuyền trưởng" khi không có được sự phục vụ của những tuyển thủ trụ cột. Đó cũng là tâm trạng của HLV Park Hang Seo vào lúc này sau khi mất quá nhiều trụ cột ở hàng thủ. Vì vậy, tôi luôn căn dặn cầu thủ không được "bốc hỏa" trên sân để có thể dẫn đến những điều đáng tiếc cho đội tuyển. Ngoài ra, lối chơi thô bạo sẽ khó có cơ hội xuất hiện nếu trọng tài vận dụng đúng luật và phải bám thật sát mọi diễn biến trên sân để đưa ra quyết định chính xác nhất".

Tập trung đội tuyển bóng đá U23 VN: Cách làm mới của HLV Park Hang Seo Tập trung đội tuyển bóng đá U23 VN: Cách làm mới của HLV Park Hang Seo

TTO - Trong tháng 7 này, đội tuyển U23 VN sẽ có hai đợt tập trung ngắn hạn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN) từ ngày 8 đến 11-7 và 21 đến 25-7.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên