20/01/2020 05:19 GMT+7

Van Dijk và Salah 'nổ súng', Liverpool thắng thuyết phục M.U tại Anfield

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 20-1, trung vệ Virgil Van Dijk và Mohamed Salah đã ghi hai bàn thắng đẹp, giúp Liverpool đá bại Manchester United (M.U) 2-0 trên sân nhà Anfield trong trận cầu tâm điểm vòng 23 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Van Dijk và Salah nổ súng, Liverpool thắng thuyết phục M.U tại Anfield - Ảnh 1.

Van Dijk ăn mừng bàn mở tỉ số cho Liverpool - Ảnh: AP

M.U là đội bóng duy nhất đã cầm chân được Liverpool ở lượt đi mùa giải năm nay. Trong lần tái đấu này, người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ tiếp tục ngáng chân Liverpool nhằm giúp cho cuộc đua đến ngôi vô địch thêm phần hấp dẫn hơn.

Nhưng đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Liverpool chơi quá hay và áp đảo M.U trong phần lớn thời gian thi đấu.

Phút 14, từ quả phạt góc bên cánh phải của Alexander-Arnold, trung vệ Van Dijk lên tham gia tấn công đã bật cao hơn tất cả thực hiện pha đánh đầu cực mạnh hạ gục thủ thành De Gea, mở tỉ số cho M.U.

Sau bàn thắng, Liverpool tiếp tục tấn công, khiến M.U không thể đẩy cao đội hình. Phút 25, lưới của M.U đã rung lên lần nữa sau cú cứa lòng chân phải đẹp mắt trong vòng cấm của tiền đạo Roberto Firmino.

Van Dijk và Salah nổ súng, Liverpool thắng thuyết phục M.U tại Anfield - Ảnh 2.

Các cầu thủ M.U phản ứng với trọng tài sau khi bị Firmino sút tung lưới ở phút 25 - Ảnh: REUTERS

Các cầu thủ M.U phản ứng quyết liệt vì cho rằng Van Dijk đã phạm lỗi với thủ môn De Gea trong pha tranh bóng trước đó. Sau đó, với sự tư vấn của tổ trọng tài VAR, trọng tài chính Craig Pawson đã bắt lỗi Van Dijk và không công nhận bàn thắng thứ hai của các cầu thủ Liverpool.

Những phút sau đó, Liverpool tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn De Gea.

Tuy nhiên, do nôn nóng nên các học trò HLV Jurgen Klopp đã liên tiếp dứt điểm hỏng ăn khi áp sát khung thành thủ môn De Gea, khiến Liverpool không có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phải đến cuối hiệp 1, M.U mới có tình huống tấn công gây nguy hiểm cho khung thành Liverpool. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Andreas Pereira lai đệm hụt bóng sau đường căng ngang bên cánh phải của Wan-Bissaka, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho M.U.

Van Dijk và Salah nổ súng, Liverpool thắng thuyết phục M.U tại Anfield - Ảnh 3.

Martial ôm mặt tiếc nuối sau một tình huống bỏ lỡ - Ảnh: GETTY IMAGES

Đầu hiệp 2, Liverpool tiếp tục gia tăng sức ép và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành M.U.

Nhưng trong ngày mà mọi cầu thủ đều chơi không tốt, thủ thành De Gea đã rực sáng với hàng loạt phá cứu thua xuất sắc, giúp khung thành M.U đứng vững sau những pha bắn phá liên tiếp của Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Jordan Henderson…, trong đó một lần bóng tìm đến cột dọc.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Liverpool suýt phải trả giá sau đó vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự.

Cũng may cho đội chủ nhà, trong lần hiếm hoi có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Alisson (phút 59), tiền đạo Anthony Martial lại dứt điểm vọt xà từ cự li gần, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho M.U.

Những phút cuối, M.U dồn toàn bộ đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng đều không vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của Liverpool.

Van Dijk và Salah nổ súng, Liverpool thắng thuyết phục M.U tại Anfield - Ảnh 4.

Salah ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool - Ảnh: GETTY IMAGES

Không những không có bàn gỡ, M.U còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa ở cuối trận vì dồn đội hình lên quá cao.

Phút 90+3, sau khi cắt đứt đợt tấn công của M.U, thủ môn Alisson thực hiện pha phát bóng mạnh lên cho Mohamed Salah đang đứng trống trải ở giữa sân.

Tiền đạo người Ai Cập sau đó tăng tốc đi bóng vào thẳng vòng cấm rồi tung cú dứt điểm đưa bóng qua hai chân thủ thành De Gea vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Thắng trận này, Liverpool xây chắc ngôi đầu bảng với 64 điểm, hơn đội xếp thứ hai Manchester City 16 điểm nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đá.

Luis Garcia: Liverpool sẽ vô địch và bất bại tại Premier League Luis Garcia: Liverpool sẽ vô địch và bất bại tại Premier League

TTO - Đó là phát biểu của cựu danh thủ Luis Garcia (Tây Ban Nha) trong cuộc giao lưu với truyền thông và người hâm mộ Liverpool tại TP.HCM tối 12-1.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên