17/08/2020 15:22 GMT+7

Vận động dân hiến đất mở rộng 36 tuyến hẻm là thành tích nổi bật của quận 3

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Ngày 17-8, Đại hội đại biểu đảng bộ quận 3 lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chính thức khai mạc. Đến dự có ông Trần Lưu Quang, phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Vận động dân hiến đất mở rộng 36 tuyến hẻm là thành tích nổi bật của quận 3 - Ảnh 1.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại đại hội - Ảnh: TRUNG NIÊN

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Trần Lưu Quang đánh giá trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân quận 3 đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục vượt khó, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ông Quang dẫn chứng cụ thể như: kinh tế quận 3 tiếp tục phát triển tốt, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả, tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần tăng thu ngân sách TP. 

Mô hình các tuyến đường chuyên doanh bước đầu tạo hiệu quả, số doanh nghiệp thành lập mới tăng hàng năm. Đặc biệt, tổng thu ngân sách của quận tăng gấp 3 lần so với đầu nhiệm kỳ, đứng thứ hai trong 24 quận huyện trên địa bàn TP.

Cũng theo ông Quang, một thành tích đáng chú ý nữa là quận 3 đã vận động được 1.425 hộ dân hiến hơn 8.000m2 đất, tương ứng gần 380 tỉ đồng để mở rộng 36 tuyến hẻm.

Vận động dân hiến đất mở rộng 36 tuyến hẻm là thành tích nổi bật của quận 3 - Ảnh 2.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (thứ hai từ phải) và lãnh đạo quận 3 trong phiên khai mạc đại hội sáng 17-8- Ảnh: TRUNG NIÊN

Ông Quang nhận định tình hình TP trong giai đoạn tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường. Do vậy, yêu cầu cấp thiết với các tổ chức Đảng là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phải khôi phục kinh tế, đảm bảo việc học, việc làm và cuộc sống cho người dân.

Từ đó, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP nhấn mạnh một số mục tiêu nhiệm vụ mà quận 3 cần tập trung trong thời gian tới.

Cụ thể: vấn đề quản lý đô thị cần tiếp tục chỉnh trang và phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững.

“Một mặt, cần tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà đất trên dịa bàn. Khi chỉnh trang đô thị cần có cách tiếp cận để vừa chỉnh trang, làm mới nhưng ít gây tác động nhất đến đời sống người dân”- ông Quang lưu ý.

Ông Quang đặc biệt nhấn mạnh vấn đề xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận 3. “Ngày nay, với sự phát triển đô thị, quận 3 không còn đơn thuần là địa bàn cư trú nữa mà phải phát triển nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ đa dạng. Phải chú ý chọn ngành nào, nghề nào để thúc đẩy phát triển trở thành thương hiệu riêng, độc đáo cho địa phương” - ông Quang chỉ đạo.

Kết thúc bài phát biểu, Phó bí thư Thường trực Thành ủy dành thời gian nhấn mạnh thêm câu chuyện về niềm tin.

“Xin trở lại câu chuyện mở rộng 36 tuyến hẻm mà quận 3 đã làm được. Ngoài những giá trị đã tổng kết, tôi muốn nói đến điều lớn lao khác là niềm tin của nhân dân - niềm tin với Đảng, với chính quyền, với cán bộ” - ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Theo ông Quang, từ câu chuyện người dân quận 3 đồng lòng hiến đất mở hẻm, bài học về công tác vận động quần chúng không thể giản dị hơn được nữa. Cũng vì những điều giản dị đó mà tin rằng trong các công trình sắp tới, quận 3 sẽ làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Các chỉ tiêu chủ yếu của quận 3 trong nhiệm kỳ 2020-2025:

* Vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, duy tu, nâng cấp, kết hợp ngầm hóa điện, viễn thông và lắp đặt trụ chữa cháy ít nhất 45 tuyến hẻm, phát triển 10.000m2 mảng xanh, nâng mức bình quân thụ hưởng mảng xanh đầu người khoảng 0,32m2.

*10/14 phường văn minh đô thị, 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế và đạt chuẩn an ninh trật tự.

* Đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 15% trường học đạt chuẩn quốc gia (7 trường)

Bà con quận 3 hiến 9.400m2 Bà con quận 3 hiến 9.400m2 'đất vàng' giá 445 tỉ mở rộng những con hẻm nhỏ xíu

TTO - Sáng 6-9, người dân thuộc 8 phường ở quận 3, TP.HCM đã cùng tham gia ngày hội "Người dân hiến đất mở rộng hẻm". Dịp này, có 10 con hẻm được khởi công mở rộng từ phần đất mà nhiều chục năm qua bà con vẫn sinh sống, sử dụng.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên