Tag: vân tay

Súng thông minh mở bằng vân tay đầu tiên trên thế giới

Được mở khóa bằng vân tay, súng thông minh Biofire Smart Gun giúp tránh được nguy cơ gây sát thương nếu chẳng may rơi vào tay bọn tội phạm hoặc trẻ em.

Nhật cung cấp dấu vân tay ông Kim Jong Nam

TTO - Kyodo News ngày 13-3 đưa tin Nhật Bản đã cung cấp cho Malaysia dấu vân tay của ông Kim Jong Nam để điều tra vụ anh trai của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên bị sát hại ở Kuala Lumpur hồi tháng trước.

Cán bộ điều tra khai dùng vân tay của mình “giúp” nghi phạm

TTO - Tình tiết này được bị cáo Trần Phú Triệu khai nhận tại phiên tòa sơ thẩm TAND TP Rạch Giá xét xử vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” ngày 29-9.

Công bố Windows 10 với tính năng đăng nhập vân tay

TTO - Tùy chọn đăng nhập sinh trắc học và thay trình duyệt Internet Explorer bằng sản phẩm khác là hai tiết lộ mới nhất về Windows 10 mà Microsoft công bố hôm qua 17-3.

Vân tay bắt đầu vào cuộc sống

TT - Hiện nay đã có trên 100 quốc gia sử dụng hộ chiếu điện tử bằng công nghệ nhận dạng vân tay. Sử dụng vân tay được đánh giá là một giải pháp bảo mật hữu hiệu và xác nhận nhân thân chính xác. Tại VN, công nghệ vân tay đang đi vào đời sống với chấm công, điểm danh...

Đăng ký làm thủ tục hành chính qua vân tay

TT - UBND P.Bến Thành (Q.1, TP.HCM) vừa đưa vào sử dụng hệ thống quản lý thông tin cá nhân để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường.

Chống thi hộ bằng công nghệ vân tay

TT - Đó là phương án lựa chọn của ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội trong các kỳ thi kết thúc học phần, bắt đầu được triển khai từ ngày 15-12.

Sẽ nhận dạng chủ thẻ ATM bằng vân tay

TT - Tại Diễn đàn ngân hàng Đông Nam Á 2011 diễn ra ở TP.HCM ngày 7 và 8-12, Tập đoàn Diebold (Mỹ) chuyên sản xuất máy ATM đã trình diễn công nghệ bảo mật giao dịch trên hệ thống ngân hàng tự động bằng vân tay.

Không bao che, không thể có học hộ

TT - Từ một số hiện tượng thiếu nghiêm túc trong học tập của cán bộ đi học khiến dư luận băn khoăn về hiệu quả cũng như cách thức tổ chức các lớp học này, Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Quốc Lý, phó giám đốc Học viện Chính trị - hành chính quốc gia.