25/12/2017 22:57 GMT+7

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão

T.TRÌNH - T.LONG - H.KHOA
T.TRÌNH - T.LONG - H.KHOA

TTO - Tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau mưa gió bắt đầu rít mạnh từ tối 25-12. Nhiều người dân đã rời những căn nhà lụp xụp, tạm bợ ven sông rạch để đến trú bão tại những căn nhà kiên cố quanh vùng.

Nhà ông Tư Khắp ở khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đông chật kín người. Gần 100 người dân, đa phần là phụ nữ và trẻ em quanh vùng mang theo chăn màn, lương thực kéo nhau về nhà ông Tư Khắp để trú bão. 

Ngoài trời mưa gió rít mạnh, nhưng giấc ngủ đêm bão của những người dân nghèo an tâm hơn trong căn nhà kiên cố. Phía ngoài bờ sông rạch, những căn nhà tôn, nhà lá lụp xụp của họ oằn mình chống gió bão.

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 1.

Hai vợ chồng anh Phạm Văn Khanh cùng con gái hơn 1 tháng tuổi tại điểm trú bão

Nhà ông Tư Khắp là một trong những nhà dân được chính quyền thị trấn vận động trở thành điểm tập trung người dân di dời khi có tình huống khẩn cấp. 

Từ hai ngày trước, chính quyền thị trấn Trần Văn Thời đã đến tận những nhà dân kiên cố trong thị trấn để sắp xếp các điểm trú ẩn khẩn cấp cho dân trong vùng. Các điểm trường học, chùa có không gian rộng cũng được dọn dẹp sẵn sàng cho người dân vào tránh trú.

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Văn Á, Thị trấn Sông Đốc, Cà Mau cho biết do chân bị yếu nên hai cha con ông đến trường học trú bão từ sáng nay

Nhà ông Tư Khắp dự định sẽ sắp xếp 300 người dân vào trú. Vợ ông Tư Khắp mua mì tôm, nước uống sẵn sàng hỗ trợ người vào trú. 

Ông Tư Khắp chia sẻ lần đầu tiên gia đình ông bà đón đông người dân vào ở như đợt này. Sinh sống ở vùng biển Sông Đốc 30 năm, ông chứng kiến trực tiếp sự tàn phá tan hoang, nỗi mát của người dân khi cơn bão Linda năm 1997 đổ bộ. 

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 3.

Nhà ông Tư Khắp là nơi trú bão che chở cho nhiều trẻ em và người dân ở thị trấn Sông Đốc

Sức tàn phá ghê gớm của cơn bão còn ám ảnh ông lâu nay. Bởi vậy, mới nghe chính quyền đề nghị ông đồng ý liền. "Nhà dân ở đây phần đông lụp xụp, tạm bợ, gió bão mạnh cỡ Linda mà vào thì sao chống đỡ. Nhà mình kiên cố thì cố giúp cho họ có chỗ ở tránh trú bão" - ông Tư Khắp chia sẻ.

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 4.

Một phụ nữ nằm tạm trên chiếc ghế có khắc hình rồng tại một nhà dân trong vùng

Ông Trần Văn Vũ, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống cứu nạn thị trấn Trần Văn Thời, cho biết toàn thị trấn có 9 khóm, mỗi khóm có 200 - 500 hộ dân sinh sống. 

Nhà quanh vùng phần đa lợp bằng tôn, lá lụp xụp, tạm bợ. Nếu sức gió như dự báo bão Tembin khó trụ được. Do vậy, thị trấn phải chủ động tìm nhà dân kiên cố để bố trí chỗ trú cho người dân.

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 5.

Bé gái hơn 1 tháng tuổi ngủ say trên tay cha tại điểm trú bão ở Sông Đốc

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 6.

Bà Phạm Thị Lê (72 tuổi) cùng hai cháu nội tại điểm chống bão

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 7.

Người dân trú bão tại một nhà dân chắc chắn ở Sông Đốc

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 8.

Người già và trẻ con tại điểm trú bão nhà ông Tư Khắp

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 9.

Ông Lý Văn Danh dùng dây rất nhỏ buộc lại căn nhà chống bão

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 10.

Người dân khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau chằng chống nhà cửa chiều 25-12 - Ảnh: HỮU KHOA

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 11.

Người dân tự tháo dỡ mái tôn để không bị gió cuốn đi khi bão đến

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 12.

Những kiểu dằn mái tôn thô sơ bằng bao cát

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 13.

Một mái nhà dân cho dỡ hết tôn đề phòng mưa bão cuốn đi hư hại

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 14.

Ông Phạm Văn Thuận dỡ mái tôn căn nhà mang xuống để không bị gió cuốn đi khi bão đến

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 15.

Một căn nhà được buộc dây vào các trụ bê tông của miệng thoát nước vuông nuôi tôm

Vào căn nhà cho 300 dân nghèo tránh bão - Ảnh 16.

Một ngôi nhà dùng xô chậu, thùng xốp chứa nước đặt trên mái nhà chống bão tại thị trấn Sông Đốc

T.TRÌNH - T.LONG - H.KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên