18/11/2012 17:22 GMT+7

Vật liệu chống đạn mới siêu mỏng

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Các nhà khoa học thuộc Đại học Rice, Texas, Mỹ vừa phát minh vật liệu mới, siêu mỏng có khả năng cản được đường bay của đạn.

LhqkZ9Ab.jpgPhóng to

Vật liệu chống đạn mới siêu mỏng - Ảnh: Daily Mail

Các nhà khoa học cho biết họ đặt những lớp thủy tinh xen kẽ với các lớp cao su siêu mỏng để tạo ra hợp chất polymer với độ dày chừng 20 nanomet (bằng 1 phần tỉ mét) nhưng rất bền. Sự đột phá trong công nghệ nano hứa hẹn cho ra đời loại áo chống đạn vừa nhẹ vừa hiệu quả.

Trong thử nghiệm tại Viện Nghiên cứu công nghệ nano dành cho binh sĩ (MIT), các chuyên gia đã bắn viên đạn đường kính 9mm vào vật liệu mới. Kết quả, viên đạn ngừng chuyển động, đồng thời lỗ viên đạn tạo ra cũng được bịt kín.

Ông Ned Thomas - một thành viên trong nhóm nghiên cứu - cho biết: “Nó có thể trở thành loại vật liệu chống đạn tuyệt vời”.

Siêu vật liệu mới sẽ là vật liệu chính để các nhà khoa học tạo ra loại áo chống đạn mỏng như tờ giấy. Ngoài khả năng chống đạn, nó có thể dùng để bảo vệ những thiết bị di chuyển với tốc độ lớn như vệ tinh nhân tạo, máy bay, cánh quạt trong động cơ phản lực.

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên