16/04/2018 10:12 GMT+7

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Hồ thủy lợi Ông Kinh xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cạn trơ đáy từ hai tháng qua khiến nhiều diện tích cây trồng khô héo, phải ngừng sản xuất vì không còn nguồn nước tưới.

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh  - Ảnh 1.

Những phụ nữ này là chủ trong số đường ống không còn dẫn được nước từ lòng hồ Ông Kinh, đành phải đi làm thuê cho vài vườn nho có ống dẫn được nước - Ảnh: MINH TRÂN

Khi nước mặt không còn, hàng trăm hộ dân vùng hạ lưu hồ phải tất tả bằng mọi cách đào ao, khoan giếng, đặt máy bơm tăng cấp tìm nguồn nước mạch ngay trong lòng hồ này.

Sáng 13-4, anh Trần Tịnh (thôn Mỹ Tường 1) thuê cơ giới vào giữa lòng hồ múc đất làm ao lấy nước cứu hơn 2ha hành, tỏi, nho. Anh Tịnh cho biết trước đó anh bỏ tiền khoan giếng sâu hơn 50m bơm nước để góp vào ao cho đủ lượng nước bơm tăng cấp về rẫy dài 2,7km.

Khi hồ Ông Kinh cạn nước cũng có nhiều hộ dân bỏ nhiều tiền đào ao, mua ống và vật vã tìm nguồn nước cứu cây trồng nhưng rồi cũng không đủ nước để bơm, đành "buông tay" với hạn. Cũng sáng 13-4, anh Phạm Diệu (thôn Mỹ Tường 1) đau xót đành phải cưa ống nước mà anh vừa lắp trước đó hai tháng để lấy nước nhưng giờ kiệt nước.

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh  - Ảnh 2.

Một số người dân xã Nhơn Hải sau hơn một tháng vất vả mọi cách tìm nguồn nước mạch trong lòng hồ Ông Kinh đã trơ đáy, nay đành phải tháo ống nước trong sự đau xót cho cây trồng sẽ chết vì "đứt" nước - Ảnh: MINH TRÂN

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh  - Ảnh 3.

Anh Đỗ Hội thôn Mỹ Tường 1 vô nhiên liệu cho máy bơm đẩy nước từ ao chứa về rẫy ớt xa gần 1km - Ảnh: MINH TRÂN

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh  - Ảnh 4.

Anh Đỗ Hội bó lại đường ống dẫn nước vắt qua thân hồ Ông Kinh về rẫy ớt - Ảnh: MINH TRÂN

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh  - Ảnh 5.

"Để có nước tưới cho rẫy ớt như thế này, tôi phải bỏ nhiều tiền đầu tư mới có" - anh Đỗ Hội nói - Ảnh: MINH TRÂN

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh  - Ảnh 6.

Anh Võ Văn Được nạo vét ao trong lòng hồ Ông Kinh để có thêm nước bơm về tưới cho 2 sào hành - Ảnh: MINH TRÂN

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh  - Ảnh 7.

Anh Trần Tịnh thuê cơ giới vào giữa lòng hồ Ông Kinh múc đất làm ao lấy nước cứu hơn 2ha hành, tỏi, nho cách thân hồ 2km - Ảnh: MINH TRÂN

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh  - Ảnh 8.

Trước khi thuê cơ giới đào ao, anh Trần Tịnh bỏ tiền thuê khoan giếng sâu hơn 50m lấy nước góp vào ao đào cho đủ lượng nước bơm tăng cấp - Ảnh: MINH TRÂN

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh  - Ảnh 9.

Anh Phạm Diệu (phải) đau xót khi cầm cưa cưa 300m ống từ lòng hồ Ông Kinh đến ao đào mà anh vừa lắp gần 10 triệu đồng thành từng đoạn 5m trở về - Ảnh: MINH TRÂN

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh  - Ảnh 10.

Đoạn ống cuối cùng đã được anh Phạm Diệu đưa lên khỏi ao đào đã cạn nước trong lòng hồ Ông Kinh - Ảnh: MINH TRÂN

Vật vã với hồ cạn Ông Kinh  - Ảnh 11.

Máy bơm trên bờ ao được người dân tháo ra khiêng lên xe - Ảnh: MINH TRÂN

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên