18/01/2019 07:08 GMT+7

Vệ tinh MicroDragon tách khỏi tên lửa đẩy, bay vào quỹ đạo

THANH HÀ
THANH HÀ

TTO - Tên lửa Epsilon chở vệ tinh đầu tiên do Việt Nam chế tạo MicroDragon đã phóng thành công. Lúc 9h30, vệ tinh tách khỏi lửa đẩy, bay vào quỹ đạo. Dự kiến sáng mai 19-1, trạm mặt đất sẽ thu được những tín hiệu đầu tiên từ MicroDragon.

Tên lửa Epsilon chở vệ tinh đầu tiên do Việt Nam chế tạo MicroDragon đã phóng thành công - Video: THANH HÀ

Mô phỏng phóng vệ tinh MicroDragon - Video: Jaxa cung cấp

Từ 6h sáng nay 18-1 (giờ Nhật Bản, tức khoảng 4h sáng theo giờ Việt Nam), các nhà khoa học, các chuyên gia hàng không vũ trụ từ Cơ quan Nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và các trường ĐH của Nhật Bản đã có mặt tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura (tỉnh Kagoshima) để sẵn sàng chờ đón thời điểm tên lửa Epsilon 4 đưa 7 vệ tinh lên quỹ đạo lúc 9h50 (giờ Nhật Bản, tức 7h50 giờ Việt Nam).

Trong 7 vệ tinh đó có vệ tinh MicroDragon của Việt Nam.

Đến thời điểm này, tên lửa đã được đưa ra khỏi hầm và sẵn sàng trên bệ phóng.

Trung tâm vũ trụ Uchinoura nằm trên đảo Kyushu, đảo lớn thứ ba và ở phía Nam Nhật Bản.

Thời tiết ở Uchinoura sáng nay rất đẹp. Theo các chuyên gia, thời tiết và nhiệt độ đều thuận lợi cho việc phóng vệ tinh.

Chỉ có khoảng 100 khách mời được có mặt tại bãi phóng vệ tinh của Trung tâm vũ trụ Uchinoura để quan sát lần phóng vệ tinh bằng tên lửa Epsilon 4 này.

Vào lúc 9h51 (giờ Nhật Bản, tức 7h51 giờ Việt Nam), tên lửa Epsilon 4 mang 7 vệ tinh đã phóng thành công.

Dự kiến, lúc 8h56 (giờ Việt Nam), vệ tinh MicroDragon sẽ tách khỏi tên lửa bay vào quỹ đạo. Và sau 24 tiếng nữa, trạm mặt đất tại Tokyo bắt đầu nhận được tín hiệu vệ tinh gửi về.

Khoảng 9h30 (giờ Việt Nam), vệ tinh MicroDragon tách thành công khỏi đầu tên lửa đẩy và bay vào quỹ đạo.

JAXA đánh giá việc phóng 7 vệ tinh, trong đó có MicroDragon của Việt Nam, vào quỹ đạo bằng tên lửa Epsilon 4 của Nhật Bản đã thành công tốt đẹp.

Dự kiến, đêm nay 18-1, vệ tinh sẽ bay qua vùng thu tín hiệu của trạm mặt đất Tokyo lần đầu tiên. Và từ 7h30 đến 9g sáng mai 19-1 (giờ Nhật Bản), trạm mặt đất sẽ thu được những tín hiệu đầu tiên từ vệ tinh MicroDragon.

Vệ tinh MicroDragon tách khỏi tên lửa đẩy, bay vào quỹ đạo - Ảnh 3.

Tên lửa Epsilon phóng thành công - Ảnh: THANH HÀ

Vệ tinh MicroDragon tách khỏi tên lửa đẩy, bay vào quỹ đạo - Ảnh 4.

Tên lửa Epsilon phóng thành công - Ảnh: THANH HÀ

Vệ tinh MicroDragon tách khỏi tên lửa đẩy, bay vào quỹ đạo - Ảnh 5.

Tên lửa Epsilon chở vệ tinh đầu tiên Việt Nam chế tạo MicroDragon đã phóng thành công - Ảnh: THANH HÀ

Vệ tinh MicroDragon tách khỏi tên lửa đẩy, bay vào quỹ đạo - Ảnh 6.

Tên lửa Epsilon số 4 đã được đưa ra khỏi hầm và sẵn sàng trên bệ phóng - Ảnh: Thanh Hà

Vệ tinh MicroDragon tách khỏi tên lửa đẩy, bay vào quỹ đạo - Ảnh 7.

Ba quả bóng viễn thám đã lần lượt được các kỹ thuật viên của JAXA thả lên bầu trời để đo các thông số của tầng đối lưu truyền về mặt đất nhằm chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh - Ảnh: Thanh Hà

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên