02/12/2021 22:21 GMT+7

VFF đề xuất bán 20.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc ngày mùng 1 Tết Nguyên đán

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề xuất được bán 20.000 vé cho người hâm mộ vào sân Mỹ Đình để cổ vũ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào ngày 1-2-2022 (tối mùng 1 Tết Nhâm Dần).

VFF đề xuất bán 20.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc ngày mùng 1 Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

VFF đề nghị được bán 20.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc ngày 1-2-2022 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 2-12, ông Hoàng Đạo Cương, thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, đã có cuộc làm việc với các đơn vị liên quan về công tác tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Cuộc họp cũng triển khai công tác chuẩn bị cho hai trận còn lại giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc (1-2-2022), Việt Nam - Oman (24-3-2022).

Liên quan đến trận Việt Nam - Trung Quốc, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - đề nghị Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, UBND TP Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan cho phép bán 50% vé so với sức chứa SVĐ Mỹ Đình. Sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, nếu bán 50% tức là sẽ có 20.000 khán giả được đến sân theo dõi trận đấu.

Trước đó, trong hai trận Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Saudi Arabia vào tháng 11 vừa qua, mỗi trận có 12.000 khán giả được vào sân. Công tác tổ chức trận đấu cũng được đánh giá là chưa bao giờ tốt đến vậy. Với sự phối hợp của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Bộ Y tế… công tác đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện ở mức cao nhất.

Hiện Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đang tiếp tục sửa chữa SVĐ Mỹ Đình cho SEA Games 31, đồng thời đảm bảo chất lượng cho hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Ông Hoàng Đạo Cương yêu cầu Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình tiếp tục chăm sóc tốt mặt cỏ sân, giám sát việc thi công sửa chữa sân vận động.

Ông cũng ủng hộ phương án cho thêm khán giả vào sân Mỹ Đình trong hai trận đấu tới, theo đề xuất của VFF, để tiếp sức cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Hiện đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào sau 6 lượt trận tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Trên bảng xếp hạng, đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối cùng trong 6 đội của bảng B do chưa có điểm, xếp trên Việt Nam là đội tuyển Trung Quốc với 5 điểm. 

Trận đấu Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 1-2-2022 có ý nghĩa rất lớn đối với đội tuyển Việt Nam.

HLV Herve Renard: “Đội tuyển Việt Nam chưa có điểm vì đây là một bảng đấu khó” HLV Herve Renard: “Đội tuyển Việt Nam chưa có điểm vì đây là một bảng đấu khó”

TTO – HLV trưởng đội tuyển Saudi Arabia, ông Herve Renard cho biết dù để thua nhưng đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt. Việt Nam chưa có điểm vì rơi vào bảng đấu rất khó tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên