06/06/2011 09:48 GMT+7

Vi phạm bản quyền phần mềm còn 83%

H.NHUNG
H.NHUNG

TTO - Sau ba năm liên tiếp đứng yên ở mức 85%, năm 2010 tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính ở Việt Nam đã giảm thêm 2% xuống còn 83%.

Microsoft và cuộc chiến chống phần mềm lậuNgười tiêu dùng hành động chống vi phạm bản quyền phần mềm

5JN5iaL1.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, giá trị thương mại của các phần mềm không có bản quyền được cài đặt trên máy tính cá nhân ở Việt Nam lại tăng lên 412 triệu đôla Mỹ so với mức 353 triệu đôla Mỹ trong năm 2009.

Đó là một trong các kết quả báo cáo điều tra vi phạm bản quyền phần mềm toàn cầu năm 2010 vừa công bố của Liên minh Phần mềm doanh nghiệp (BSA) phối hợp thực hiện với Hãng nghiên cứu thị trường IDC, nhằm đánh giá tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm trên toàn thế giới.

Theo báo cáo, tổng giá trị thương mại của các phần mềm bị vi phạm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương lên đến 18,746 tỉ đôla Mỹ. Tính trên toàn cầu, giá trị phần mềm bị vi phạm đã tăng lên mức kỷ lục 59 tỉ đôla Mỹ, tức gần gấp đôi so với mức khi điều tra lần đầu vào năm 2003.

Một nửa trong số 116 quốc gia và lãnh thổ được điều tra trong năm 2010 có tỉ lệ vi phạm từ 62% trở lên, với tỉ lệ vi phạm bình quân toàn cầu là 42%.

Kể từ năm 2008, BSA đã hợp tác với Cục Bản quyền tác giả Việt Nam và thanh tra Bộ Văn hóa, thể thao & du lịch nhằm bảo hộ bản quyền phần mềm tại Việt Nam. Mới đây, chương trình hợp tác này đã khởi động chiến dịch tuyên truyền hướng tới các cơ sở kinh doanh máy tính, nhằm xóa bỏ tình trạng cài đặt phần mềm không có bản quyền vào máy tính mới khi bán cho khách hàng.

H.NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên