07/11/2019 15:45 GMT+7

Vì sao đến giờ Mỹ mới soi các mẫu vật lấy từ Mặt trăng gần 50 năm trước?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Các mẫu vật được lấy từ Mặt trăng trong sứ mệnh Apollo 17 sẽ lần đầu tiên được tiếp xúc với môi trường Trái đất sau 47 năm được cất giấu kỹ lưỡng trong nhà kho của NASA.

Vì sao đến giờ Mỹ mới soi các mẫu vật lấy từ Mặt trăng gần 50 năm trước? - Ảnh 1.

Các nhà khoa học NASA mở mẫu vật 73002 ngày 5-11 - Ảnh: NASA

Trong thông cáo được Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát đi ngày 6-11, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học mở những mẫu vật chưa từng "đụng đến" và được thu thập sau các sứ mệnh không gian của tàu Apollo.

"Nghiên cứu các mẫu vật chưa mở này có thể cho phép các nhà khoa học hiểu rõ hơn về nguồn gốc của những lớp băng trên vùng cực Mặt trăng, cũng như các tài nguyên tiềm năng khác để thăm dò trong tương lai", NASA khẳng định.

Các mẫu vật được mở ra trong lần này gồm một viên đá và sỏi được đánh số lần lượt là 73001 và 73002, do hai nhà du hành vũ trụ Eugene Cernan và Jack Schmitt đem về Trái đất sau sứ mệnh Apollo 17 năm 1972.

Trong đó, mẫu 73002 là đáng chú ý hơn cả và đã được mở ra vào ngày 5-11. Nó được lấy từ lớp đất bao phủ bề mặt Mặt trăng - hay còn được gọi là regolith - được hình thành do tác động của thiên thạch. Địa điểm thu thập mẫu vật này là gần nơi tàu Apollo 17 đáp xuống, theo trang CNET.

Vì sao đến giờ Mỹ mới soi các mẫu vật lấy từ Mặt trăng gần 50 năm trước? - Ảnh 2.

Hình chụp X-quang mẫu vật 73002 - Ảnh: NASA

NASA khẳng định việc phân tích hai mẫu vật này có thể giúp các nhà khoa học có được những thông tin hữu ích về Mặt trăng, kể cả lịch sử những xáo trộn trên bề mặt Mặt trăng, sự xuất hiện của các vụ lở đất đá tại đây cũng như quá trình phát triển của lớp đất bao phủ hành tinh này.

Hiện vẫn còn một số mẫu vật do các tàu thăm dò Apollo 15, 16, 17 lấy từ Mặt trăng vẫn chưa được nghiên cứu.

Các nhà khoa học muốn sử dụng những công nghệ phân tích tiên tiến của thế kỷ 21 hơn là những công nghệ thời kỷ nguyên tàu Apollo để có cái nhìn đầy đủ và toàn vẹn về những mẫu vật không gian này ở mức độ chưa từng có.

Vì sao đến giờ Mỹ mới soi các mẫu vật lấy từ Mặt trăng gần 50 năm trước? - Ảnh 3.

Phi hành gia Eugene Cernan trong sứ mệnh Apollo 17 cũng là sứ mệnh đưa người lên Mặt trăng gần đây nhất của Mỹ - Ảnh: NASA

Trước tham vọng không gian của Trung Quốc, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng một lần nữa vào năm 2024. Nếu điều này trở thành hiện thực, sẽ có thêm nhiều mẫu vật từ Mặt trăng được đem về Trái đất.

Và với các công nghệ của thế kỷ 21, những câu hỏi chưa lời giải đáp từ trước đến nay về "chị Hằng" sẽ sớm được hé mở.

Sau Armstrong, phụ nữ sẽ đi bộ trên Mặt trăng? Sau Armstrong, phụ nữ sẽ đi bộ trên Mặt trăng?

TTO - Hai nữ phi hành gia Christina Koch và Jessica Meir chia sẻ ước mơ được đi bộ trên Mặt trăng sau khi lập kỷ lục là đội nữ phi hành gia NASA đầu tiên đi bộ ngoài không gian.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên