20/02/2020 13:45 GMT+7

Viện Virus học Vũ Hán bác tin đồn virus corona chủng mới là nhân tạo

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Viện Virus học Vũ Hán đã bác bỏ các tin đồn nhằm đổ lỗi cho viện này về dịch COVID-19, đồng thời khẳng định họ không thẹn với lòng.

Viện Virus học Vũ Hán bác tin đồn virus corona chủng mới là nhân tạo - Ảnh 1.

Viện Virus học Vũ Hán - Ảnh chụp màn hình Sohu

Hôm 19-2, Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) đã công bố một bức thư mà viện này gửi tới tất cả nghiên cứu sinh và nhân viên của viện để nói về những tin đồn được lan truyền thời gian qua liên quan tới viện này.

"Những tin đồn này đã gây ra thương tổn cực lớn cho các nhân viên nghiên cứu ở tuyến đầu của chúng tôi và quấy nhiễu nghiêm trọng các nhiệm vụ nghiên cứu của viện để chống lại dịch bệnh" - trang Tân Kinh Báo dẫn lại một đoạn của bức thư.

Viện Virus học Vũ Hán được lập ra vào năm 1956, là nơi nghiên cứu virus học hàng đầu ở Trung Quốc và là nơi có phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp cao nhất ở châu Á.

Kể từ lúc dịch bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19) bùng phát, nhiều tin đồn và các thông tin gây tranh cãi liên quan tới viện này đã xuất hiện. Trong đó có tin đồn nói rằng con virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) là do con người tạo ra và đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4 của viện này.

Dân mạng còn nhắm tới các lãnh đạo và nhân viên của Viện virus học Vũ Hán. Họ lan truyền thông tin nói rằng bệnh nhân đầu tiên dính COVID-19 là một sinh viên của viện, đồng thời còn đặt ra nghi vấn về năng lực của người đứng đầu viện.

Tuy nhiên, trong lá thư mới công bố, Viện Virus học Vũ Hán đã bác bỏ các tin đồn này. Họ nhấn mạnh: "Hãy nhìn lại những nỗ lực gian nan vất vả của chúng tôi trong hơn 1 tháng qua, chúng tôi không thẹn với lòng!".

Lá thư có đoạn nói rằng các nhà nghiên cứu tại viện đã làm việc không ngừng nghỉ, vượt qua nhiều trở ngại và có được những phát hiện đúng lúc, cần thiết. Trong số những thành công gồm có việc công bố bộ gen của virus corona chủng mới, xác định các chủng virus để phát triển thuốc và vắcxin...

Trong tuần qua, Viện Virus học Vũ Hán cũng đưa ra nhiều tuyên bố bác bỏ những tin đồn ngụ ý viện này phải chịu trách nhiệm cho dịch COVID-19.

Chẳng hạn, một tài khoản Weibo tên "Weiketiezhi" tự tuyên bố là bà Trần Toàn Giảo, một nghiên cứu viên tại Viện Virus học Vũ Hán. Người này nói rằng chính người đứng đầu viện, bà Vương Diên Dật, là người đã gây ra dịch bệnh, vì bà Vương đã "bán động vật thí nghiệm" của viện cho chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, gây rò rỉ virus corona chủng mới.

Tuy nhiên, hóa ra tài khoản này đã mạo danh bà Trần Toàn Giảo. Trong tuyên bố được đăng vào đầu tuần này, bà Trần Toàn Giảo nêu rõ: "Tôi chưa bao giờ công bố bất kỳ thông tin nào về việc tố cáo người khác và tôi vô cùng căm phẫn những kẻ dùng tên tôi để đưa tin giả".

Trong lá thư công bố hôm 19-2, trong những dòng kết lại, Viện Virus học Vũ Hán bày tỏ: "Xin mọi người có lòng tin kiên định, gạt bỏ sự quấy nhiễu, cùng đoàn kết, làm tốt công tác phòng chống dịch và nghiên cứu khoa học".

Đài CGTN ngày 20-2 cũng dẫn lời giám đốc phụ trách khu vực Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết không có bằng chứng cho thấy virus corona chủng mới được tạo ra trong phòng thí nghiệm để làm vũ khí sinh học.

Người này nói rằng virus mới này xuất phát từ động vật.

Số nhân viên y tế nhiễm virus corona ở Trung Quốc có thể hơn 3.000 người Số nhân viên y tế nhiễm virus corona ở Trung Quốc có thể hơn 3.000 người

TTO - Nghiên cứu này do nhóm chuyên gia tại Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc (CDC) thực hiện, nghiên cứu trên 72.314 trường hợp tính tới ngày 11-2, trong đó có 44.672 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên