15/06/2019 16:58 GMT+7

Vientiane muốn TP.HCM hỗ trợ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Ngày 15-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn cán bộ TP đã tiếp đoàn đại biểu thủ đô Vientiane (CHDCND Lào) đến thăm và làm việc.


Vientiane muốn TP.HCM hỗ trợ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc hội đàm ngày 15-6 - Ảnh: V.NAM

Đoàn đại biểu thủ đô Vientiane do ông Sinlavong Khoutphaythoune, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào - bí thư, đô trưởng thủ đô Vientiane, làm trưởng đoàn.

Phía TP.HCM, cùng dự và tiếp đoàn còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Trong phần hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi thông tin về tình hình xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, đồng thời đánh giá các nội dung trong việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác ký năm 2017 giữa TP.HCM và Vientiane.

Cụ thể: các chương trình hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, dạy nghề… đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trên cơ sở đó, đại biểu hai bên cùng nhau thảo luận phương hướng hợp tác trong thời gian tới, mục đích nhằm có thêm nhiều dự án đạt hiệu quả cao, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo hai địa phương cũng như mong muốn của người dân hai nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu thủ đô Vientiane rất có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan.

Đây cũng là dịp hai bên kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Con đường này có một phần đi qua Lào - là biểu tượng kiên cường của dân tộc Việt Nam, đồng thời là biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và thủ đô Vientiane sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Vientiane muốn TP.HCM hỗ trợ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh - Ảnh 2.

Ông Sinlavong Khoutphaythoune - bí thư, đô trưởng thủ đô Vientiane - phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh: V.NAM

Ông Sinlavong Khoutphaythoune - bí thư, đô trưởng thủ đô Vientiane - cho biết: thủ đô Vientiane hiện đang xây dựng dự án về đô thị thông minh. Ông mong muốn TPHCM, với kinh nghiệm trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, sẽ cùng tham gia hỗ trợ Vientiane về dự án này. Song song đó, đoàn cán bộ thủ đô Vientiane cũng mong muốn được TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên