11/08/2021 15:49 GMT+7

Việt Nam chỉ còn 2 đối thủ ở vòng loại U23 châu Á 2022

H.D.
H.D.

TTO - Chiều 11-8, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm lại vòng loại U23 châu Á 2022 khu vực Đông Á sau khi Triều Tiên rút lui khiến bảng K chỉ còn lại 2 đội.

Việt Nam chỉ còn 2 đối thủ ở vòng loại U23 châu Á 2022 - Ảnh 1.

U23 Việt Nam rộng cửa đi tiếp ở vòng loại U23 châu Á 2022 - Ảnh: VFF

Trước đó, ngày 9-7, AFC đã tiến hành bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á 2022. Theo kết quả bốc thăm, tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng I cùng với các đội tuyển: Myanmar, Hong Kong, Đài Loan.

Tuy nhiên do đội tuyển U23 Triều Tiên đã có văn bản rút lui không tham dự giải đấu nên bảng K chỉ còn 2 đội bóng là Nhật Bản và Campuchia. Do đó, AFC phải tiến hành bốc thăm lại.

Theo thể lệ bốc thăm lại được AFC công bố từ trước, 8 đội gồm Trung Quốc, Brunei (Bảng G), Timor Leste, Philippines (Bảng H), Myanmar, Hong Kong (Bảng I), Malaysia, Lào (Bảng J) sẽ được bốc thăm để chuyển một đội sang bảng K.

Lá thăm may rủi đã đưa Hong Kong chuyển sang bảng K cùng với Nhật Bản và Campuchia. Điều này khiến bảng I của U22 Việt Nam chỉ còn 2 đội là Đài Loan và Myanmar, qua đó giúp U23 Việt Nam rộng cửa đoạt vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Vòng loại U23 châu Á 2022 có sự góp mặt của 41 đội, được chia làm 11 bảng. Sau khi kết thúc vòng loại, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan.

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 19-6-2022.

Triều Tiên rút lui, vòng loại U23 châu Á 2022 phải bốc thăm lại Triều Tiên rút lui, vòng loại U23 châu Á 2022 phải bốc thăm lại

TTO - Đội tuyển U23 Triều Tiên đã rút lui, không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Điều này khiến giải đấu phải bốc thăm lại, bảng đấu của đội tuyển U23 Việt Nam có thể sẽ giảm số đội xuống còn 3 thay vì 4 như hiện nay.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên