17/04/2019 13:42 GMT+7

Việt Nam hiện có trên 30 nhà cái quốc tế tổ chức đánh bạc, cá độ

T. HÀ
T. HÀ

TTO - Hiện tại Việt Nam có trên 30 nhà cái quốc tế tổ chức đánh bạc, cá độ, thiết lập hàng trăm trang web và đặt máy chủ ở nước ngoài, xuất hiện những thủ đoạn tổ chức đánh bạc mới.

Việt Nam hiện có trên 30 nhà cái quốc tế tổ chức đánh bạc, cá độ - Ảnh 1.

Các thí sinh từ khắp thế giới đến Hà Nội tham dự cuộc thi An ninh mạng Grand Prix 2018 - Ảnh: THANH HÀ

Đó là thông tin được đại tá Đỗ Anh Tuấn, phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cung cấp tại hội nghị "An toàn, an ninh mạng trong hành trình chuyển đổi số" diễn ra tại Hà Nội sáng 17-4.

Theo đại tá Đỗ Anh Tuấn, tổ chức đánh bạc và đánh bạc là một trong sáu nguy cơ, thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt từ không gian mạng. "Tội phạm đánh bạc, nhất là cá độ bóng đá, diễn ra công khai, phức tạp, dưới nhiều hình thức khác nhau. Số lượng con bạc lên đến hàng nghìn người với số tiền đánh bạc ước tính hàng triệu USD mỗi ngày, đặc biệt là vào các mùa giải bóng đá lớn trên thế giới", ông Tuấn chia sẻ thông tin.

Đặc biệt, ông Tuấn cho biết: "Hiện tại Việt Nam có trên 30 nhà cái quốc tế tổ chức đánh bạc, cá độ, thiết lập hàng trăm trang web và đặt máy chủ ở nước ngoài. Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các trò chơi trực tuyến mô phỏng cờ bạc. 

Các đối tượng thuê đặt máy chủ và tên miền của nước ngoài, sử dụng các máy chủ trung gian và liên tục thay đổi địa chỉ máy chủ, sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật mã hóa đường truyền dữ liệu, mã hóa dữ liệu nhằm che giấu, tránh sự theo dõi, phát hiện của các cơ quan chức năng".

Hoạt động tấn công nhằm vào hệ thống mạng thông tin quốc gia, theo ông Đỗ Anh Tuấn, đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn thông tin vẫn ở mức cảnh báo cao. Trong năm 2018, đã phát hiện hơn 4.000 trang tin, cổng thông tin điện tử tên miền quốc gia bị tấn công, xâm nhập. 

"Các đối tượng tin tặc đã sử dụng nhiều dòng mã độc, đa dạng, với hàng trăm tên miền cho máy chủ điều khiển để tấn công vào hệ thống mạng thông tin của các cơ quan trọng yếu nước ta", ông Tuấn nói.

Về mặt tác động xã hội, bên cạnh đánh bạc và tổ chức đánh bạc, những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng được đại tá Đỗ Anh Tuấn cảnh báo còn có thông tin giả, hình ảnh kích động, bạo lực lan truyền một cách nhanh chóng, gây nhiễu loạn thông tin, đặc biệt là đối với giới trẻ. 

Cùng với đó là tình trạng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, môi giới mại dâm, xâm phạm tình dục trẻ em đang gia tăng. Các hình thức lừa đảo thông qua không gian mạng diễn ra phức tạp. Đồng thời tội phạm cũng sử dụng mạng Internet để mua bán, trao đổi cách thức chế tạo vũ khí, chất liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

"Chỉ bằng một vài từ khóa qua công cụ Google, người mua có thể tìm mua được nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, từ súng quân dụng, đạn, súng điện… Các đối tượng móc nối với nhau thành lập đường dây mua bán nhiều loại vũ khí trên mạng với giá thành từ vài triệu đến vài chục triệu đồng", đại tá Đỗ Anh Tuấn cho hay.

Năm 2019, mạng của cơ quan nhà nước sẽ phải tuyệt đối an toàn Năm 2019, mạng của cơ quan nhà nước sẽ phải tuyệt đối an toàn

TTO - Năm 2019 sẽ không còn xảy ra việc các mạng của cơ quan nhà nước bị đột nhập lấy cắp thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông cho biết.

T. HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên