03/11/2005 18:18 GMT+7

Việt Nam sẽ phóng vệ tinh viễn thám

Theo VNN, SGGP
Theo VNN, SGGP

Dự kiến đầu năm 2008, Việt Nam sẽ phóng một vệ tinh viễn thám cỡ nhỏ để theo dõi diễn biến của thời tiết, môi trường, địa chất… trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

PB5Pm6DL.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
Dự kiến đầu năm 2008, Việt Nam sẽ phóng một vệ tinh viễn thám cỡ nhỏ để theo dõi diễn biến của thời tiết, môi trường, địa chất… trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Nguồn tin từ Bộ Khoa học - Công nghệ ngày 2-11 cho biết, hiện nay Bộ Khoa học - Công nghệ đang gấp rút hoàn thành dự thảo chương trình phóng một vệ tinh viễn thám cỡ nhỏ (khoảng từ 60 đến 100 kg) để trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo đó, nếu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao nhiệm vụ cụ thể vào cuối năm 2005 này, toàn bộ quá trình đấu thầu, chế tạo, tìm đối tác phóng vệ tinh lên quỹ đạo… sẽ được tiến hành trong hai năm và sớm nhất là đầu năm 2008 vệ tinh viễn thám này sẽ được phóng lên quỹ đạo.

Vệ tinh này sẽ có nhiệm vụ theo dõi, chụp ảnh và gửi về mặt đất những diễn biến của thời tiết, môi trường, khí hậu, hệ thống sông ngòi, địa chất… (kể cả theo dõi, dự báo sóng thần và phòng chống lụt bão) trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Dự kiến, chi phí cho toàn bộ chương trình phóng vệ tinh khoảng 20 triệu USD.

Theo VNN, SGGP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên