14/05/2019 18:10 GMT+7

VN Index tăng mạnh nhất khi thương chiến Mỹ - Trung leo thang

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Kết thúc ngày giao dịch 14-5, sau hàng loạt thông tin liên quan đến Mỹ - Trung liên tục trả đũa thương mại và thị trường tài chính thế giới có dấu hiệu suy giảm, VN Index lại tăng trưởng mạnh nhất.

VN Index tăng mạnh nhất khi thương chiến Mỹ - Trung leo thang - Ảnh 1.

Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, đây là phiên hồi phục mạnh nhất của VN Index kể từ khi thị trường trong nước chứng kiến đợt suy giảm kéo dài từ cuối tháng 4 - Ảnh : Trấn Kiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa ngày giao dịch 14-5 chứng kiến hàng loạt thông tin liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn biến dồn dập.

Sau khi Mỹ công bố việc tiếp tục áp thuế nhập khẩu 25% lên 300 tỉ hàng Trung Quốc, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết 60 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ sẽ bị áp mức thuế từ ngày 1-6.

Động thái trả đũa nhau liên tiếp của hai siêu cường đã khiến cho thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc, bốc hơi hơn 1.100 tỉ USD giá trị vốn hóa chỉ trong ngày giao dịch 13-5. Giá vàng thế giới cũng vượt mốc 1.300 USD/ounce, đồng thời giá USD cũng tăng mạnh.

Trước sự xáo trộn của thị trường tài chính toàn cầu, VN Index mở cửa ngày 14-5 cũng chứng kiến sự rung lắc mạnh, nhưng xu hướng suy giảm chỉ kéo dài đến 10h sáng thì chỉ số này bất ngờ bứt phá.

Phiên chiều ngày 14-5 còn ghi nhận chứng khoán Việt Nam hưng phấn hơn cả cuối phiên sáng khi kết thúc ngày giao dịch, VN Index tăng 6,8 điểm, lên mức 965.34 điểm. 

Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, đây là phiên hồi phục mạnh nhất của VN Index kể từ khi thị trường trong nước chứng kiến đợt suy giảm kéo dài từ cuối tháng 4. Vốn hóa trên sàn HoSE đã vượt mức 3,2 triệu tỉ đồng vào phiên 14-5.

Nhóm VN30 vẫn chứng kiến sự suy giảm của 9 mã cổ phiếu, trong đó có ba trên bốn "tân binh" vừa được bổ sung là EIB (Eximbank), HDB (HDBank) và TCB (Techcombank), riêng "tân binh" VHM (Vinhomes) đứng giá.

Trái ngược với thị trường trong nước, các chỉ số quan trọng trên thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á vẫn đang tiếp tục "nằm sàn".

Cụ thể, thị trường Mỹ ghi nhận hai chỉ số Dow Jones và Nasdaq lần lượt suy giảm 2,38% và 3,41%. Bên cạnh đó, thị trường châu Á sụt giảm nhẹ hơn, chỉ số HSI giảm 1,5%, Nikkei giảm 0,59% và  Shanghai giảm 0,69%.

Nhận định về thị trường, chuyên gia chứng khoán Phan Dũng Khánh cho rằng thị trường đang trầm lắng, ngoại hối biến động mạnh, trái phiếu hút tiền mạnh mẽ, còn vàng và tiền ảo lại gia tăng dữ dội.

Trung Quốc Trung Quốc 'trả đũa' Mỹ, chứng khoán ‘bốc hơi’ hơn 1.100 tỉ USD

TTO - Chỉ trong ngày giao dịch 13-5, thị trường chứng khoán toàn cầu đã bốc hơi hơn 1.100 tỉ USD giá trị vốn hóa do nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu vì căng thẳng thương chiến Mỹ - Trung leo thang ngoài dự kiến.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên