03/12/2022 12:19 GMT+7

Vòng 16 đội World Cup 2022: Mỹ đụng Hà Lan, Úc đụng Argentina, có bất ngờ từ hai đội... robot?

ĐAN THANH
ĐAN THANH

TTO - Mỹ và Úc - hai đội tuyển đến từ những xứ sở không quá ưa chuộng bóng đá - sẽ đối đầu với những ứng cử viên vô địch hàng đầu là Hà Lan và Argentina ở vòng 16 đội World Cup 2022.

Vòng 16 đội World Cup 2022: Mỹ đụng Hà Lan, Úc đụng Argentina, có bất ngờ từ hai đội... robot? - Ảnh 1.

Tuyển Mỹ ngày nay có nhiều cầu thủ chơi bóng ở các CLB hàng đầu châu Âu - Ảnh: REUTERS

Diễn ra vào lúc 22h ngày 3-12 là trận ở vòng 16 đội World Cup 2022: Hà Lan - Mỹ, đến 2h ngày 4-12 là trận Argentina - Úc.

Xem Mỹ đá khoái hơn Hà Lan

Trong định kiến của mọi người, bóng đá Mỹ hầu như chỉ luôn sản sinh ra những cầu thủ da màu cao to nhưng vụng về, không có gì khác ngoài tốc độ cùng sức mạnh và được ví như những robot đá bóng.

Nhưng hơn 10 năm kể từ ngày danh thủ người Anh David Beckham đến Mỹ trong vai trò một sứ giả, bóng đá đã bắt đầu có chỗ đứng ở xứ sở vốn yêu chuộng bóng rổ, bóng bầu dục, bóng chày và quần vợt.

Và khi người Mỹ nghiêm túc làm bóng đá, họ cho thấy mình cũng có thể sản sinh hàng loạt ngôi sao đủ trình độ chơi bóng ở châu Âu. Hơn 10 năm trước, Donovan chật vật mãi không tìm được một chỗ đứng tại Premier League lẫn Bundesliga. Còn với tuyển Mỹ ngày nay, Turner, Dest, Adams, McKennie, Musah, Reyna và Pulisic đều đang chơi cho các CLB hàng đầu châu Âu.

Không chỉ là chất lượng cầu thủ, tuyển Mỹ ngày nay còn sở hữu một lối chơi rất hiện đại với những đường phối hợp chuẩn xác cùng khả năng tấn công đa dạng. Tuy chỉ ghi được hai bàn thắng ở vòng bảng, nhưng tuyển Mỹ đã chơi tấn công trong ba trận đấu kể cả trước tuyển Anh hùng mạnh.

Khi mà người Mỹ ngày càng mềm mại, tinh tế trên sân bóng, "cơn lốc da cam" trứ danh của bóng đá thế giới lại ngày càng thực dụng.

Nằm trong một bảng đấu nhẹ nhàng nhưng tuyển Hà Lan không tạo nên dấu ấn đáng kể nào về lối chơi, biến mọi trận đấu của họ trở thành những lời ru... ngủ dành cho khán giả. Hà Lan chỉ có hai dấu ấn đáng kể là hàng thủ chắc chắn do Van Dijk chỉ huy và một Cody Gakpo trẻ trung, bùng nổ trên mặt trận tấn công.

Đừng ngạc nhiên nếu đêm nay những người chủ động chơi tấn công sẽ là tuyển Mỹ. Dù khả năng ngôi sao số một Pulisic không kịp bình phục để đá chính do dính chấn thương trong trận thắng Iran nhưng tuyển Mỹ vẫn có nhiều ngôi sao trẻ sẵn sàng thay thế như Aaronson hay Reyna.

Vòng 16 đội World Cup 2022: Mỹ đụng Hà Lan, Úc đụng Argentina, có bất ngờ từ hai đội... robot? - Ảnh 2.

Tuyển Úc với lối chơi khoa học, không cần ngôi sao vẫn hứa hẹn làm nên bất ngờ - Ảnh: REUTERS

Cuộc "tra tấn" dành cho Úc và Argentina

Sau khi giành vé vượt qua vòng bảng, tuyển Úc và Argentina đã phản đối lịch thi đấu khắc nghiệt mà FIFA áp dụng. Cụ thể, cả hai đội chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu.

Trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt, các đội bóng dưới cơ luôn được chờ đợi sẽ tạo nên bất ngờ. Điển hình là thất bại của Argentina trước Saudi Arabia, khi trận đấu được tổ chức vào lúc 13h (giờ địa phương).

Cũng như Mỹ, Úc luôn là đội bóng có lối chơi chủ yếu dựa trên sức mạnh, tốc độ, những đường tạt cánh ... Dù không có cái tên đáng chú ý nào nhưng bằng lối chơi khoa học, tuyển Úc đã đánh bại cả Tunisia, Đan Mạch và khiến tuyển Pháp "hú hồn" trong hiệp 1.

Không có gì để so sánh về thực lực giữa Argentina hùng mạnh và Úc. Dù vậy, Messi và các đồng đội không hề biết đến sự nguy hiểm của tuyển Úc.

HLV Scaloni của Argentia dường như đã tìm được công thức lý tưởng về nhân sự qua việc sử dụng bộ ba Mac Allister - Fernandez - De Paul ở trung tuyến, đồng thời để Julian Alvarez đá tiền đạo lệch trái bên cạnh Messi và Di Maria. Nếu cứ chơi như trong trận thắng Ba Lan, Argentina sẽ không cho Úc một cơ hội nào.

Tối 2-12 ở bảng H, Bồ Đào Nha thua Hàn Quốc 1-2 và Uruguay thắng Ghana 2-0. Với kết quả này, Bồ Đào Nha chiếm ngôi đầu bảng và cùng Hàn Quốc đi tiếp vào vòng 16 đội.

Hà Lan phải thận trọng trước Mỹ

Van Bakel ngay 2-12 (Read-Only)

Nguyễn Van Bakel

Cựu trung vệ nhập tịch Nguyễn Van Bakel (Hà Lan) nói về trận đấu của đội tuyển quê hương với Mỹ ở vòng 16 đội World Cup 2022 diễn ra vào 22h hôm nay (3-12):

"Tôi rất thất vọng về màn trình diễn của đội tuyển Hà Lan. Kết quả ở vòng bảng khá ổn, nhưng cách họ chơi không mang lại nhiều niềm tin cho người hâm mộ. Hà Lan luôn nổi tiếng về thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, nhưng cách họ chơi bây giờ khiến tôi gần như... mất ngủ. Thay vì chơi tấn công ở hai cánh với sơ đồ 4-3-3, HLV Van Gaal đang cho Hà Lan chơi với sơ đồ 5-3-2 thiên về phòng ngự. Các cầu thủ không được chơi theo phong cách tấn công thường thấy của họ.

Chưa bao giờ chất lượng đội hình của Hà Lan và Mỹ lại gần như lúc này. Hà Lan cho thấy yếu hơn những năm trước, còn Mỹ đã mạnh hơn. Tôi có xem trận Mỹ hòa Anh 0-0 ở vòng bảng. Dù không có bàn thắng nhưng đó là một trận đấu rất hay của Mỹ. Vì vậy, Hà Lan phải rất cẩn thận khi đối đầu với họ.

Tôi mong Hà Lan thắng nhưng sẽ rất khó khăn. Có lẽ trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Gakpo là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Hà Lan ở vòng bảng, và sẽ thật tuyệt vời nếu cậu ấy tiếp tục ghi bàn để giúp Hà Lan đi tiếp".

NGUYÊN KHÔI ghi

Lịch trực tiếp World Cup 2022 ngày 3 và rạng sáng 4-12: Hà Lan - Mỹ, Argentina - Úc Lịch trực tiếp World Cup 2022 ngày 3 và rạng sáng 4-12: Hà Lan - Mỹ, Argentina - Úc

TTO - Đêm nay 3-12 và rạng sáng 4-12, vòng 16 đội World Cup 2022 sẽ bắt đầu với 2 cặp đấu: Hà Lan gặp Mỹ và Argentina chạm trán Úc.

ĐAN THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên