13/12/2019 09:07 GMT+7

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020: triệu tập bổ sung 11 tuyển thủ cho U23 Việt Nam

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Chưa kịp nghỉ ngơi sau khi trở về từ SEA Games 30, khuya 13-12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường đi tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) Giải U23 châu Á, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8-1-2020.

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020: triệu tập bổ sung 11 tuyển thủ cho U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tập luyện trở lại sau chấn thương, Đình Trọng hi vọng sẽ hoàn toàn hồi phục để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh: HIẾU LƯƠNG

Trở về từ Philippines, ông Nguyễn Sĩ Hiển - trưởng đoàn bóng đá U22 Việt Nam - cho biết: "Trong chuyến tập huấn này, quân số của đội U23 Việt Nam gồm 28 cầu thủ. Bên cạnh 17 tuyển thủ vừa đoạt HCV SEA Games (vắng Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Hậu và thủ môn Phan Văn Biểu), ông Park còn triệu tập bổ sung 11 tuyển thủ là những gương mặt từng khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam từ đầu năm 2019 tới nay.

Mục đích của chuyến tập huấn này là giúp cầu thủ tránh những áp lực, hồi phục thể lực sau những ngày căng thẳng ở SEA Games. Bên cạnh đó, ông Park sẽ kết hợp các buổi tập lắp ráp chiến thuật giữa hai nhóm cầu thủ cũ và mới".

Theo kế hoạch, sau thời gian tập huấn ở Hàn Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trở về đóng quân tại TP.HCM. Hiện tại, VFF (LĐBĐ Việt Nam) đang liên hệ để mời tuyển U23 Iraq đá giao hữu với U23 Việt Nam vào ngày 28-12 trên sân Thống Nhất. Ông Hiển cho biết hiện VFF đang chờ xác nhận từ LĐBĐ Iraq về trận giao hữu quốc tế này.

Sau khi rút gọn danh sách còn 23 tuyển thủ tham dự VCK Giải U23 châu Á 2020, ngày 2-1-2020 tuyển U23 Việt Nam sẽ sang Bangkok (Thái Lan), rồi di chuyển tiếp đến Buriram - nơi sẽ diễn ra các trận đấu vòng bảng giữa U23 Việt Nam với UAE (ngày 10-1), Jordan (ngày 13-1) và CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1). Trong tuần lễ cuối cùng trước ngày khai mạc giải, U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu cùng một đội tuyển có mặt ở VCK U23 châu Á.

Do Văn Hậu vắng mặt ở VCK U23 châu Á 2020 nên Thanh Thịnh sẽ là người thế chỗ. Tuy nhiên, Thanh Thịnh lại vắng mặt trận chung kết SEA Games do chấn thương. 

Ông Hiển cho biết: "Trong buổi tập chiến thuật trước trận gặp lại Indonesia ở chung kết, trong một động tác vặn người sút bóng, Thanh Thịnh bị chấn thương giãn cơ trong nơi háng. Theo chẩn đoán của bác sĩ, đó là chấn thương không quá nghiêm trọng và Thanh Thịnh sẽ trở lại tập luyện khi tập huấn ở Hàn Quốc".

Về chấn thương của Quang Hải và trung vệ Đình Trọng, ông Hiển nói: "Ông Park yêu cầu đội ngũ bác sĩ Việt Nam và Hàn Quốc phải thường xuyên thông báo về tình hình sức khỏe, tiến triển chấn thương của cầu thủ. Bác sĩ Choi Ju Young chính là người đưa ra đề nghị ông Park không sử dụng Đình Trọng ở SEA Games, mà "để dành" cho VCK U23 châu Á 2020.

Bác sĩ Choi thông tin việc hồi phục sau phẫu thuật gối của Đình Trọng tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, do anh chưa hội đủ 100% phong độ nên cần phải có thêm thời gian để bắt nhịp việc tập luyện. Trong những ngày tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 30, đội ngũ bác sĩ luôn nhận được thông tin về sức khỏe của Đình Trọng từ bộ phận y tế ở Việt Nam. Vì vậy, ông Park quyết định gọi Đình Trọng trở lại với tuyển U23 Việt Nam".

Danh sách 28 tuyển thủ U23 Việt Nam

* 3 thủ môn: Nguyễn Văn Toản, Bùi Tiến Dũng, Y Eli Nie.

* 10 hậu vệ: Đỗ Thanh Thịnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài, Đặng Văn Tới, Lê Ngọc Bảo, Trần Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Thiện Đức, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Chiến, Huỳnh Tấn Sinh.

* 10 tiền vệ: Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Nhâm Mạnh Dũng, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức.

* 5 tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Quang Hải, Trần Danh Trung.

Quang Hải hồi phục tốt

Về trường hợp chấn thương của Quang Hải, ông Hiển cho biết thêm: "Trước lúc rời Philippines, các bác sĩ của đội tuyển U22 cho hay Quang Hải đang trên đà hồi phục rất tốt. Tuy chưa quay lại tập chiến thuật cùng toàn đội, nhưng Quang Hải khá dẻo dai trong các bài tập xoay trở, bước chân di chuyển khá linh hoạt. Nhiều khả năng Quang Hải sẽ hồi phục hoàn toàn sau một tuần nữa".

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK Giải U23 châu Á 2020: Hài lòng với bảng đấu của U23 VN Kết quả bốc thăm chia bảng VCK Giải U23 châu Á 2020: Hài lòng với bảng đấu của U23 VN

TTO - Đây là tâm trạng mà giới chuyên môn nhắc đến sau kết quả bốc thăm chia bảng VCK Giải U23 châu Á 2020 của tuyển U23 VN vào chiều 26-9 tại Thái Lan.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên