29/05/2022 14:16 GMT+7

Vụ cha, mẹ và con gái chết trong nhà: Bé gái con nạn nhân ở bên nhà nội

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Bé gái 3 tuổi con của nạn nhân Nguyễn Thị Dương đang ở nhà ông bà nội cùng khu phố, nhưng cha đứa bé thì không có mặt tại nhà.

Vụ cha, mẹ và con gái chết trong nhà: Bé gái con nạn nhân ở bên nhà nội - Ảnh 1.

Ngôi nhà nghi xảy ra vụ án mạng làm 3 người trong gia đình tử vong - Ảnh: DUY THANH

Trưa 29-5, thượng tá Trần Khắc Quang - trưởng Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết bé N.T.T.V. (3 tuổi), là con của ông Đoàn Minh Hải (34 tuổi) và nạn nhân Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, 1 trong 3 nạn nhân được phát hiện chết trong ngôi nhà ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa), đang ở nhà ông bà nội cùng khu phố Phú Hiệp 3.

Ông Quang chỉ cho biết là bé V. ở nhà ông bà nội từ ngày hôm trước (tức ngày 28-5) chứ không nói rõ ai là người đưa bé về (vì bình thường bé sống cùng mẹ ở nhà ông bà ngoại). Tuy nhiên, cha đứa bé là ông Đoàn Minh Hải hiện không có mặt ở nhà.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 29-5, người dân phát hiện ông Nguyễn Cu (60 tuổi) cùng vợ là bà Lê Thị Liền (58 tuổi), con gái Nguyễn Thị Dương (28 tuổi) chết trong nhà ông Cu ở khu phố Phú Hiệp 3, hiện trường có nhiều vết máu.

Theo nhiều người hàng xóm của ông Cu, Hải và Dương không sống cùng nhau nhiều năm nay. Tuy nhiên, Hải vẫn thường xuyên về nhà cha mẹ vợ cũ và lớn tiếng, gây lộn, đòi được nuôi con.

Các lực lượng chức năng đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân, đồng thời truy tìm nghi phạm gây án. Đến 12h30 ngày 29-5, công việc khám nghiệm vẫn chưa kết thúc.

Theo quan sát của phóng viên Tuổi Trẻ Online, đại tá Võ Duy Tuấn - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên - có mặt tại hiện trường vụ án để chỉ đạo công tác điều tra, truy xét.

Ông Trần Văn Tân - bí thư Thị ủy Đông Hòa - cũng có mặt tại hiện trường và cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Thị ủy chỉ đạo Công an thị xã Đông Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh để sớm tìm ra thủ phạm, xử lý nghiêm trước pháp luật.

"Chúng tôi cũng đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ để lo hậu sự cho các nạn nhân vì gia đình của họ nghèo khó" - ông Tân nói.

Vụ cha, mẹ và con gái chết trong nhà: Bé gái con nạn nhân ở bên nhà nội - Ảnh 2.

Nhiều người quyên góp hỗ trợ để lo hậu sự cho các nạn nhân - Ảnh: DUY THANH

Ông Trần Văn Kim - trưởng khu phố Phú Hiệp 3 - cho biết gia đình ông Cu thuộc diện hộ nghèo, ngôi nhà ông đang ở là nhà tình thương được các đoàn thể xây dựng tặng. 

Trước đây ông Cu bán vé số, nhưng mấy năm nay bệnh hiểm nghèo nên chỉ ở nhà trị bệnh. Còn bà Liền không nghề nghiệp, chỉ đi nhặt ve chai kiếm sống. Vợ chồng ông Cu có 2 con trai, 1 con gái nhưng đều nghèo khó, chỉ đi làm mướn để mưu sinh.

Ông Kim nói khu phố đang vận động người dân, nhà hảo tâm ủng hộ để lo hậu sự cho 3 người trong gia đình ông Cu đã tử vong.

Cha, mẹ và con gái chết trong nhà, cháu ngoại 3 tuổi biến mất Cha, mẹ và con gái chết trong nhà, cháu ngoại 3 tuổi biến mất

TTO - Sáng 29-5, các lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra cái chết của 3 người trong một ngôi nhà tại khu phố Phú Hiệp 3 (phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên