08/03/2020 17:22 GMT+7

Vũ Hán dự kiến đóng cửa tất cả bệnh viện dã chiến vào 10-3

CẢNH CHÁNH
CẢNH CHÁNH

TTO - Với 1.661 ca lây nhiễm virus corona chủng mới xuất viện trong ngày 7-3, lại thêm một bệnh viện dã chiến đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở tâm dịch thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Vũ Hán dự kiến đóng cửa tất cả bệnh viện dã chiến vào 10-3 - Ảnh 1.

Bệnh nhân cuối cùng chuẩn bị xuất viện - Ảnh:THX

Chiều 7-3, 25 bệnh nhân xuất viện và 59 bệnh nhân chuyển đến bệnh viện Lôi Thần Sơn, bệnh viện dã chiến Nhà Khách quy mô lớn đã hết bệnh nhân, tiến hành công tác khử trùng. Hôm nay 8-3, bệnh viện chính thức đóng cửa, nhân viên y tế sẽ nhận nhiệm vụ mới.

Theo bác sĩ Chương Quân Kiện, giám đốc Bệnh viện dã chiến Nhà Khách, với quy mô 1.416 giường bệnh, bệnh viện chính thức tiếp nhận bệnh nhân vào ngày 7-2.

Tính đến khi đóng cửa, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 1.760 bệnh nhân, trong đó đã có 868 ca xuất viện, không có ca tử vong, y bác sĩ không có ca lây nhiễm. 

Để giúp bệnh nhân khuây khỏa, y tá bệnh viện còn hướng dẫn bệnh nhân xuống giường tập thể dục, tổ chức thi hát, lập tủ sách...  

Đây là bệnh viện dã chiến thứ 3 đóng cửa ở tâm dịch Vũ Hán, sau bệnh viện dã chiến ở quận Kiều Khẩu hôm 1-3, bệnh viện dã chiến Quang Cốc hôm 6-3. Theo Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc, cùng với sự xuất viện hàng loạt của các bệnh nhân, nhà chức trách ở Vũ Hán dự kiến đóng cửa tất cả bệnh viện dã chiến cabin di động vào ngày 10-3.

Vũ Hán dự kiến đóng cửa tất cả bệnh viện dã chiến vào 10-3 - Ảnh 2.

Bệnh viên đã không còn bệnh nhân - Ảnh:THX

Cư dân mạng rất vui mừng trước thông tin đóng cửa hết bệnh viện dã chiến này đến bệnh viện khác. Họ hi vọng sớm chiến thắng dịch COVID-19. 

Nhiều người cho rằng cuộc chiến chống virus corona đang bước vào giai đoạn quyết chiến, màn đem u ám sắp sẽ tan đi. Có cư dân mạng để lại lời nhắn: "Mau đóng cửa hết đi, mau gỡ bỏ lệnh phong thành, hết tiền đóng tiền nhà rồi".

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 7-3, Trung Quốc có 44 ca nhiễm mới (Vũ Hán 41 ca), 27 ca tử vong. Hiện Vũ Hán vẫn còn 17.772 ca COVID-19, trong đó 4.850 ca bệnh nặng.

Bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Vũ Hán đóng cửa Bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Vũ Hán đóng cửa

TTO - Sau khi bệnh viện dã chiến đặt tại nhà thi đấu thể thao ở quận Kiều Khẩu đóng cửa hôm 1-3, đã có thêm một bệnh viện dã chiến ở thành phố Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 tại Trung Quốc, đóng cửa sau khi hoàn thành sứ mệnh.

CẢNH CHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên