08/12/2020 15:55 GMT+7

Vũ Hán hiện tại khác gì với một năm trước?

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Theo Hãng tin Reuters, với nhiều người dân Vũ Hán, những ký ức về thời kỳ phong tỏa đã được thay thế bằng việc mở cửa trở lại nhanh chóng. Người ta không lo lắng về dịch COVID-19, nhưng vẫn lo về chuyện buôn bán chưa phục hồi hẳn.

Vũ Hán hiện tại khác gì với một năm trước? - Ảnh 1.

Cảnh nhộn nhịp tại một khu chợ trời ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 7-12-2020 sau khoảng một năm xuất hiện những ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở thành phố này - Ảnh: REUTERS

"Vào một sáng ngày thường trong tuần của tháng 12, hàng trăm người đi vào một khu chợ bán đồ tươi sống ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Họ chen lấn để mua rau củ tươi, ếch, rùa và cá sống"...

Đó là không khí hiện tại của Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc được Hãng tin Reuters miêu tả ngày 8-12 sau khoảng một năm nơi đây ghi nhận những ca bệnh COVID-19 đầu tiên trên thế giới.

Trung Quốc lần đầu tiên thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới về 27 ca bệnh "viêm phổi" ở Vũ Hán vào ngày 31-12-2019. Một ngày sau, ngày 1-1-2020, chính quyền đã đóng cửa chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán sau khi phát hiện một số bệnh nhân là các tiểu thương hoặc người có đi đến chợ này.

Những hình ảnh cảm động trong cuộc chiến với virus corona ở Trung Quốc - Nguồn: Tân Hoa xã

Điều đó đã đánh dấu sự bắt đầu của một giai đoạn đen tối ở thành phố 11 triệu dân này. Số ca nhiễm đã tăng vọt và nhanh chóng lên tới tổng cộng khoảng 50.000, trong đó có gần 4.000 ca tử vong. Vũ Hán trở thành nơi đầu tiên trên thế giới bị phong tỏa.

Vũ Hán bị phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập" trong 76 ngày. Các bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Lôi Thần Sơn cùng một số bệnh viện dã chiến cabin di động được dựng lên. Nhân viên y tế từ khắp Trung Quốc được huy động về hỗ trợ Vũ Hán...

Giờ đây, tình hình dịch bệnh ở nhiều nơi vẫn đang nghiêm trọng, đặc biệt Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Hãng tin Reuters đánh giá "cuộc sống ở Vũ Hán nhìn chung đã trở lại bình thường". Nie Guang Zhen, một người bán cá và rau, chia sẻ: "Tôi không còn sợ. Có gì để phải sợ chứ?".

Vũ Hán hiện tại khác gì với một năm trước? - Ảnh 3.

Trong ảnh, một người bán hàng cầm những tờ tiền nhân dân tệ khi một khách hàng thanh toán tiền mua thịt cừu tại Vũ Hán ngày 7-12-2020 - Ảnh: REUTERS

Vũ Hán hiện tại khác gì với một năm trước? - Ảnh 4.

Theo lý giải ban đầu, COVID-19 bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán vì có một số bệnh nhân đến từ chợ này. Tuy nhiên, nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet ngày 24-1-2020 cho rằng bệnh nhân đầu tiên không tiếp xúc với khu chợ. Bệnh nhân đầu tiên được xác định có triệu chứng ngày 1-12-2019. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lúc bấy giờ cho biết giả thuyết có khả năng nhất là một động vật giữ vai trò trung gian truyền bệnh. Trong ảnh, người bán hàng đang làm cá tại một khu chợ bán đồ tươi sống ở Vũ Hán ngày 7-12-2020 - Ảnh: REUTERS

Vũ Hán hiện tại khác gì với một năm trước? - Ảnh 5.

Ông Li, một người bán thức ăn đường phố 54 tuổi ở Vũ Hán, chia sẻ: "Tôi không đi ra nước ngoài, nên tôi không hiểu rõ. Nhưng xem trên truyền hình, dường như nhiều nước không đặt mạng sống con người lên trên hết". Trong ảnh là thức ăn đường phố bày bán ở Vũ Hán ngày 6-12-2020 - Ảnh: REUTERS

Vũ Hán hiện tại khác gì với một năm trước? - Ảnh 6.

Nhiều con phố nhộn nhịp trở lại, người dân bán hoa và bóng bay, nhiều người nhảy múa... Sự phục hồi của Vũ Hán trái ngược với tình hình tại nhiều nơi khác trên thế giới khi bước vào mùa đón Giáng sinh và năm mới 2021 - Ảnh: REUTERS

Vũ Hán hiện tại khác gì với một năm trước? - Ảnh 7.

Bill Bishop, một nhà phân tích của trang Sinocism, từng viết có 3 tín hiệu cho thấy Bắc Kinh nghĩ "chiến thắng thật sự đang nằm trong tay" trong cuộc chiến với COVID-19: Chủ tịch Tập Cận Bình đến Vũ Hán, trẻ em đến trường trở lại và Trung Quốc công bố thời gian mới tổ chức các cuộc họp Quốc hội đã bị hoãn. Và ông Tập Cận Bình đã đến thăm Vũ Hán vào ngày 10-3-2020. Trong ảnh là lịch năm 2021 có in hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại một khu chợ ở Vũ Hán ngày 7-12-2020 - Ảnh: REUTERS

Vũ Hán hiện tại khác gì với một năm trước? - Ảnh 8.

Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, dù người bán hàng đã quay lại đường phố Vũ Hán, người dân tại đây chia sẻ chuyện buôn bán vẫn chưa hoàn toàn quay lại mức bình thường. "Tình hình vẫn còn tệ hơn nhiều so với vài năm trước" - ông Li, một người bán thức ăn đường phố 54 tuổi ở Vũ Hán, đánh giá. Trong ảnh, người dân đeo khẩu trang khi đi trên đường ở Vũ Hán ngày 7-12-2020 - Ảnh: REUTERS

Mỹ lo ngại về phòng thí nghiệm Vũ Hán từ năm 2018 Mỹ lo ngại về phòng thí nghiệm Vũ Hán từ năm 2018

TTO - Các tài liệu có từ năm 2018 vừa được công bố cho thấy giới chức Mỹ đã lo ngại về tình trạng thiếu trầm trọng nhân viên có tay nghề cần thiết để làm việc tại phòng thí nghiệm có cấp độ bảo vệ an toàn sinh học cao nhất ở Vũ Hán, Trung Quốc.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên