Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Vụ thu hồi tên miền Zalo: Zalo là mạng xã hội?
TTO - Đối với đề nghị thu hồi hai tên miền Zalo.vn và Zalo.me thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần VNG, Trung tâm Internet Việt Nam đang chờ văn bản chính thức của Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM.
Liên quan đến yêu cầu các nhà đăng ký và quản lý tên miền tại Việt Nam dừng cung cấp 2 tên miền là Zalo.vn và Zalo.me thuộc sở hữu của Công ty cổ phần VNG trước ngày 19-7, ông Trần Minh Tân - giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), cơ quan quản lý tên miền quốc gia, cho biết đến thời điểm này VNNIC vẫn chưa nhận được văn bản của Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM.
Trả lời về việc có thu hồi tên miền của Zalo như đề nghị của sở hay không, theo ông Tân, phải chờ VNNIC nhận được văn bản đề nghị chính thức để xem xét, đối chiếu các nội dung được nêu trên văn bản xem Zalo có vi phạm các quy định phải thu hồi tên miền hay không rồi mới có thể ra quyết định
Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM đã ra văn bản yêu cầu các nhà đăng ký và quản lý tên miền tại Việt Nam dừng cung cấp 2 tên miền là Zalo.vn và Zalo.me thuộc sở hữu của Công ty cổ phần VNG trước ngày 19-7 vì hai tên miền này cung cấp dịch vụ mạng xã hội nhưng không có giấy phép thiết lập mạng xã hội.
Theo Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM, năm 2018 Thanh tra sở đã có xử phạt Zalo và yêu cầu Zalo đăng ký giấy phép hoạt động mạng xã hội nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện.
Được biết, vấn đề phải xin giấy phép hoạt động mạng xã hội đang là một nội dung chưa có sự thống nhất giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
VNG từ trước đến nay cho rằng Zalo đang hoạt động theo mô hình ứng dụng OTT và hiện nay Việt Nam chưa có quy định quản lý đối với OTT.
Trong khi đó, với số lượng hơn 46 triệu người đang sử dụng, cơ quan quản lý nhà nước xếp Zalo vào mô hình mạng xã hội và yêu cầu doanh nghiệp quản lý Zalo cần phải xin phép hoạt động như một mạng xã hội.
Trong một số văn bản chính thức của Bộ Thông tin - truyền thông cũng đã xác định Zalo là một mạng xã hội trong nước với số lượng người dùng hằng tháng khoảng 46,7 triệu.
Ứng dụng OTT (Over-the-top) là ứng dụng cung cấp dữ liệu trên nền tảng Internet. Dữ liệu ở đây bao gồm cả ứng dụng, nội dung video, âm thanh được chia sẻ trên Internet bởi một bên thứ 3, ngoài người dùng và nhà cung cấp Internet.
Những ứng dụng OTT đều được phát triển bởi bên thứ ba như FPTPlay, Netflix, MyTV (xem truyền hình), HDO, Zing TV, HayhayTV (xem phim online), Facebook, ZingMe, Zalo, Line, Skype...
Dịch vụ mạng xã hội (Social Networking Service - SNS) là dịch vụ nối kết các thành viêntrên Internet lại với nhau.
Tại Việt Nam, ngoài Facebook, cũng đã xuất hiện rất nhiều các dịch vụ mạng xã hội, trong đó Zing Me được coi là một mạng xã hội của Việt Nam.
-
TTO - "Tôi vừa trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m và nhìn lên trên thì thấy cháu bé rơi xuống, lúc đó tôi còn trượt chân. Nhưng cố nhoài người, đưa tay ra đỡ, may mắn cháu bé rơi trúng tay tôi...".
-
TTO - Một bé gái 3 tuổi bò qua lan can, rơi từ tầng 12A của tòa chung cư. Rất may mắn, bé gái được một anh làm nghề giao hàng đỡ được.
-
TTO - Thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM tối 28-2 cho biết có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của ông T.V.T. (49 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) âm tính với COVID-19.
-
TTO - Hàng trăm ý kiến bạn đọc "bay về" Tuổi Trẻ Online sau khi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: "Đi làm về mỏi mệt còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được" ngày 26-2.
-
TTO - Làm thuê từ Bình Dương về Sóc Trăng, khi về gần đến nhà, người đàn ông 53 tuổi đột ngột chết trên xe khách.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận