01/06/2021 13:51 GMT+7

Vượt khó đem niềm vui cho các em thơ

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Dịp Quốc tế thiếu nhi năm nay, không thể tổ chức các hoạt động tập trung đông người do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều cơ sở Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ trong các khu cách ly, phong tỏa.

Vượt khó đem niềm vui cho các em thơ - Ảnh 1.

Các bạn trẻ Q.Tân Phú (TP.HCM) trao quà Quốc tế thiếu nhi cho trẻ em khu vực bị cách ly, phong tỏa do phòng chống dịch bệnh - Ảnh: C.K.

Tại các khu lưu trú công nhân, các cơ sở Đoàn và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM cũng tổ chức tặng quà cho con công nhân.

Những dòng chữ thân thương

Ba anh em Cường đang ở với gia đình ông bà ngoại ở phía sau một ngôi chùa ở phường 4, Q.4 (TP.HCM). Mẹ vừa mất nên nỗi buồn vẫn còn vương vấn trong căn nhà nhỏ. 

Phan Thanh Cường, 14 tuổi, nói: "Mùa hè này con ở nhà chơi trông chừng hai đứa em phụ ông bà ngoại, giờ đã không còn mẹ nữa". 

Hai anh chị bên Thành đoàn và Quận đoàn 4 đến trao quà đã động viên ba anh em cùng cố gắng học tập, phụ giúp việc nhà. Các anh chị không quên dặn dò các em phải rửa tay, đeo khẩu trang phòng chống dịch trong mùa hè đặc biệt này.

Ở tất cả các quận huyện khác, các anh chị phụ trách thiếu nhi cũng chọn cách đến tận nhà những bạn nhỏ khó khăn để trao quà. Trong khi đó, tại các khu cách ly do phong tỏa ở một số phường của quận Tân Phú cũng được các bạn trẻ tặng quà, viết lời chúc động viên. "Các em ơi, hãy cố gắng lên nhé. Chúc các em thật vui trong ngày Quốc tế thiếu nhi". 

Những dòng chữ được các anh chị phụ trách thiếu nhi viết lên những tấm thiệp chung và những gói quà được gửi vào khu cách ly, chia sẻ với các em nhỏ cùng mọi người trong gia đình vượt qua dịch bệnh. Còn có cả những chùm bong bóng xanh, đỏ để niềm vui trẻ thơ thêm đong đầy.

Mấy hôm trước khi dịch bệnh chưa bùng phát, chương trình "Kết nối yêu thương cùng em vui hè" đã kịp diễn ra tại khu lưu trú thanh niên công nhân số 8 (Q.Gò Vấp) mang đến niềm vui cho các em nhỏ là con công nhân. 

"Tụi con không được chơi những trò chơi như những lần trước đây tổ chức nhưng có quà bánh là mấy chị em rất vui" - bé Nguyễn Minh Hằng (12 tuổi) cho hay.

Thành đoàn - Hội đồng Đội TP tiếp tục phối hợp với UBMTTQVN TP, Liên đoàn Lao động và Sở Lao động - thương binh và xã hội TP chăm lo cho 1.732 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, con công nhân, con lao động nghèo. Cùng với đó, các ngành, đoàn thể thành phố và quận huyện, các cơ sở Đoàn trong dịp này cũng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi.

Chị TRẦN THU HÀ (phó bí thư Thành đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM)

Nhân lên niềm vui trẻ thơ

Căn nhà chưa đầy 6m2 của mấy bà cháu bé Huỳnh Tuấn Tú sinh năm 2012 nằm sâu trong con hẻm đường Đoàn Văn Bơ (Q.4) đã xuống cấp bởi nền bị lún, sụt. Căn nhà nhỏ như một cái hộp nhưng có đến 5 thành viên là bà Trần Thị Cư (68 tuổi) và hai cháu ngoại, hai cháu nội.

"Nhờ các cháu bên quận đoàn và các cô chú ngoài UBND phường giúp bà cháu tôi sửa chữa căn nhà, có thêm cái gác cho các cháu ngủ chứ nhà chật không đủ chỗ các cháu nằm. Một mình tôi làm nuôi tụi nhỏ đã không đủ, biết khi nào có dư mà sửa nhà. Căn nhà này thằng rể nó xây cho ở rồi chưa đầy năm sau nó cũng bị bệnh và mất rồi. Ai kêu gì tôi làm nấy để có chút ít lo cho tụi nhỏ ăn và đi học" - bà Cư bộc bạch.

Món quà "sửa chữa nhà tình bạn" với kinh phí dự kiến 45 triệu đồng được khởi công ngay dịp Quốc tế thiếu nhi là niềm vui gửi trao đến bà cháu bạn nhỏ Tuấn Tú. Mấy anh chị em Tú bày tỏ niềm mừng vui khôn tả. 

"Sắp có thêm căn gác để được ngủ thẳng cẳng, nghĩa là nằm duỗi chân ra chứ mấy hôm nay mấy anh chị em nằm chen nhau toàn co giò, ngủ hổng có đã" - Tú nói.

Những suất quà cũng được gửi đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật. Bạn Nguyễn Thị Diễm Thu, bí thư chi đoàn Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, cho biết đã nhận được 250 phần quà tặng từ cấp thành gửi về. "Chúng tôi gửi quà cho từng em" - chị Thu nói.

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng các em nhỏ nhân dịp Tết Thiếu nhi Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng các em nhỏ nhân dịp Tết Thiếu nhi

TTO - Với những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em, thiếu niên, nhi đồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng tới Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu nhi cả nước.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên