26/11/2022 09:29 GMT+7

World Cup 2022 bừng sáng các ngôi sao 'nhập tịch'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Ở vòng đầu tiên World Cup 2022, ngoài "cơn địa chấn" Saudi Arabia và Nhật Bản, những ngôi sao "nhập tịch" đã tạo được dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ.

World Cup 2022 bừng sáng các ngôi sao nhập tịch - Ảnh 1.

Breel Embolo (phải) sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Cameroon - Ảnh: Reuters

Giàu cảm xúc nhất có lẽ là câu chuyện của tiền đạo 25 tuổi Breel Embolo, khi anh ghi bàn thắng quyết định giúp Thụy Sĩ đánh bại Cameroon 1-0 ở bảng G. Đó là một khoảnh khắc rất khó quên trong cuộc đời của Embolo, vì Cameroon là nơi mà anh đã chào đời.

Cha mẹ Embolo là người Cameroon, nhưng để theo đuổi "tiếng gọi của ước mơ", Embolo đã nhập tịch và khoác áo tuyển Thụy Sĩ. Trên đất Qatar, Embolo đã ghi bàn "bóp nghẹt" ước mơ của hàng triệu người Cameroon. Không ai biết cảm giác của Embolo thế nào trong giây phút ấy nhưng chắc chắn nó "rất khó khăn". 

 Theo đó, Embolo đã không ăn mừng mà lại đứng im chấp hai tay trước ngực như một lời… "xin lỗi". Với bàn thắng này, Embolo đã trở thành cầu thủ đầu tiên ở World Cup ghi bàn vào lưới đội tuyển quốc gia, nơi mà anh đã ra đời.

Tiền đạo nhập tịch 22 tuổi Timothy Weah cũng đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng trong trận tuyển Mỹ hòa Xứ Wales 1-1 ở bảng B. Timothy Weah là con trai của đương kim Tổng thống Liberia George Weah - cựu danh thủ từng đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" năm 1995.

Nhưng trong suốt sự nghiệp vĩ đại của mình, ông George Weah lại không một lần được đá ở World Cup do đội tuyển Liberia quá yếu. Đó cũng là lý do Timothy Weah không chọn Liberia mà đầu quân cho tuyển Mỹ. 

Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Mỹ ở World Cup 2022, Timothy Weah cho biết anh đã giúp cha mình hoàn thành "giấc mơ còn dang dở" trong sự nghiệp. Timothy Weah nói với báo Daily Mail (Anh): 

"Đó là một cảm giác tuyệt vời! Khi còn thi đấu, cha tôi đã không có cơ hội đưa đội tuyển của mình đến World Cup. Nhưng giờ đây, con trai ông ấy đang ở đây và làm được những gì tốt nhất có thể. Tôi biết cha tôi sẽ rất tự hào".

Trong sanh sách ngôi sao nhập tịch gốc Phi đã tỏa sáng còn có Cody Gakpo, Bukayo Saka, Rafael Leao, Michy Batshuayi, Kylian Mbappe... Họ đều đã ghi bàn, trong đó Bukayo Saka đã ghi 2 bàn cho tuyển Anh và đang tạm dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới".

Xếp hạng bảng B World Cup 2022: Anh nhất, Iran nhì Xếp hạng bảng B World Cup 2022: Anh nhất, Iran nhì

TTO - Lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2022 kết thúc với các kết quả: Anh hòa Mỹ 0-0, và Iran thắng Xứ Wales 2-0.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên