16/08/2019 12:05 GMT+7

WTO mở đường cho Trung Quốc đòi Mỹ bồi thường vụ phạt thuế

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa phê chuẩn những kết luận cuối cùng của Ban phúc thẩm về việc điều tra các mức thuế bổ sung Mỹ áp lên hàng Trung Quốc.

WTO mở đường cho Trung Quốc đòi Mỹ bồi thường vụ phạt thuế - Ảnh 1.

Trụ sở Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tại Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, WTO phê chuẩn báo cáo điều tra cuối cùng của Ban phúc thẩm ngày 15-8, "bật đèn xanh" cho Trung Quốc có thể nêu yêu cầu chính thức đòi bồi thường với Mỹ.

Trường hợp này căn cứ vào cách tính toán của Mỹ với các mức thuế chống trợ giá (hay thuế đối kháng) trong 17 cuộc điều tra do Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng.

Trong đó phía Mỹ cho rằng các công ty nhà nước hoặc do nhà nước đầu tư của Trung Quốc đã có những chính sách trợ giá phi pháp cho thép và những "trợ cấp đầu vào" với các doanh nghiệp trong nước.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang trong tình thế bế tắc với các xung đột thương mại lan rộng dù cả hai bên vẫn đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt những căng thẳng này.

Phái đoàn thương mại đại diện cho Mỹ tại WTO cho rằng họ không nghĩ những kết luận điều tra của ban phúc thẩm WTO là hợp lệ và không đồng thuận với các kết luận đó.

Trong văn bản phản hồi của phái đoàn Mỹ, họ cho rằng Ban phúc thẩm của WTO đã "giải thích sai về pháp lý trong vấn đề tranh cãi này", và cho rằng Trung Quốc vẫn luôn là "bên vi phạm nhiều lần" với thỏa thuận về chính sách trợ giá của WTO.

"Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, với những hệ lụy trầm trọng cho hệ thống thương mại toàn cầu", phái đoàn Mỹ nêu quan điểm trong một cuộc họp kín, hãng tin Reuters dẫn lại.

Mặc dù phái đoàn Trung Quốc cũng không hài lòng với phán quyết của Ban phúc thẩm WTO, song nhấn mạnh: "Những báo cáo này của WTO đã đủ để chứng minh rằng Mỹ đã hành xử phi pháp trong các cuộc điều tra, mà quan trọng nhất là "các loại trợ cấp đầu vào" bị cáo buộc và áp thuế chống trợ cấp đó trên thực tế là không tồn tại".

"Trung Quốc kêu gọi Mỹ cải cách các thủ tục quy định về thuế chống trợ cấp của họ để phù hợp với những phán quyết này, liên quan tới những cuộc điều tra với cả hàng của Trung Quốc lẫn hàng hóa của các nước thành viên khác", phái đoàn đại diện của Trung Quốc tại WTO nêu quan điểm.

Không như Mỹ, Trung Quốc không cho rằng ban phúc thẩm WTO đã vượt quá thẩm quyền của họ.

Mỹ dọa không thừa nhận quy chế đặc biệt của Trung Quốc tại WTO Mỹ dọa không thừa nhận quy chế đặc biệt của Trung Quốc tại WTO

TTO - Tổng thống Mỹ cho rằng cơ chế phân định của WTO đã lỗi thời khi "những nước giàu nhất thế giới nhận là nước đang phát triển để né quy định của WTO và nhận sự đối đãi đặc biệt".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Trung Quốc WTO