08/12/2022 17:40 GMT+7

Xây cầu vượt, hầm chui ở nút giao kẹt xe nhất Bình Dương

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Vòng xoay An Phú là khu vực có mật độ xe vận chuyển hàng hóa từ các nhà máy, khu công nghiệp tới cảng đông đúc nhất Bình Dương nên thường xuyên kẹt xe, cơ quan chức năng tính nhiều giải pháp để giải quyết dứt điểm.

Xây cầu vượt, hầm chui ở nút giao kẹt xe nhất Bình Dương - Ảnh 1.

Phối cảnh cầu vượt và hầm chui dự kiến được xây dựng tại khu vực ngã sáu An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương - Ảnh: B.C.M.

Ngày 8-12, ông Nguyễn Thanh Thuận - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương - cho biết để giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe thường xuyên tại khu vực ngã sáu An Phú, thành phố Thuận An, cơ quan chức năng dự kiến làm cả hầm chui và cầu vượt tại khu vực này.

Theo ông Thuận, ngã sáu An Phú là điểm nóng giao thông vì có hai giao lộ rất gần nhau, chỉ cách vài chục mét với mật độ xe tải, xe container đông là giao lộ đường Mỹ Phước Tân Vạn - đường ĐT743, giao lộ đường 22-12 và ĐT743.

Hiện nay tuyến đường ĐT743 nối từ vòng xoay An Phú (Bình Dương) về cầu vượt Sóng Thần (TP.HCM) mở rộng lên 6 làn xe đã thực hiện được nhiều đoạn, nhưng riêng khu vực vòng xoay An Phú vẫn chưa thực hiện xong do mặt bằng còn vướng hạ tầng điện, nước, viễn thông chưa di dời.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe, cơ quan chức năng đang có kế hoạch xây dựng cả cầu vượt và hầm chui trên các tuyến đường tại khu vực này.

Cụ thể, đối với tuyến đường huyết mạch Mỹ Phước Tân Vạn, dự kiến sẽ xây dựng cầu vượt 4 làn xe để vượt qua đường ĐT743. Hiện các bước để hiện thực hóa dự án đang hoàn thiện, báo cáo Bộ Tài chính để vay vốn ODA của Nhật Bản nhằm thực hiện dự án trong giai đoạn 2022-2025.

Với đường ĐT743 dự kiến cũng sẽ xây dựng hầm chui để tạo nút giao cắt khác mức với đường 22-12 và đường Trần Quang Diệu. Trên hai tuyến đường Bùi Thị Xuân và đường 22-12 cũng sẽ có cầu vượt để bắc ngang qua đường ĐT743.

Trong giai đoạn trước mắt khi chờ cầu vượt và hầm chui xây dựng, tại khu vực ngã sáu An Phú, UBND tỉnh Bình Dương đã giao cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tăng cường trực điều tiết giao thông những lúc đông xe. Ngoài ra, còn cấm xe container vào giờ cao điểm.

Trước đó, Bình Dương cũng đã xây dựng, chuẩn bị đưa vào hoạt động cầu vượt đầu tiên trong địa bàn tỉnh tại ngã tư 550 (thành phố Dĩ An).

Một số nút giao thông phức tạp khác trên quốc lộ 13 cũng đang được xem xét để xây cầu vượt hoặc hầm chui như khu vực ngã năm Phước Kiến (giao quốc lộ 13 và đường Huỳnh Văn Cù nối sang huyện Củ Chi, TP.HCM), khu vực ngã tư Chợ Đình (giao quốc lộ 13 và đường Yersin)…

Sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh: Khắc phục chưa kịp thời Sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh: Khắc phục chưa kịp thời

TTO - Nội dung này được nêu trong thông báo kết luận của Sở Giao thông vận tải TP.HCM sau cuộc họp với các đơn vị liên quan về kết quả giám định, đánh giá nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên