17/09/2019 17:23 GMT+7

Xây dựng TP thông minh không chỉ là nhà nước “thông minh”

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Đó là chia sẻ mới đây của ông Nguyễn Việt Dũng - giám đốc Sở KH-CN TP.HCM - tại cuộc họp báo hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - Khuyến cáo cho TP.HCM”.

Xây dựng TP thông minh không chỉ là nhà nước “thông minh” - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Việt Dũng (trái) - giám đốc Sở KH-CN TP.HCM - phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ông Dũng cho biết mỗi quốc gia sẽ có một định hướng làm AI riêng, tuy nhiên nhìn chung đều lấy con người làm trung tâm, trong đó có Việt Nam.

Theo ông, AI là một trong những ưu tiên trong việc phát triển thành phố thông minh tại TP.HCM nhưng không chỉ để ứng dụng cho các hoạt động nhà nước "thông minh" hay doanh nghiệp "thông minh", mà là giúp ích cho chính cuộc sống của người dân.

Ông Dương Anh Đức - giám đốc Sở TT-TT TP.HCM - cũng cho biết đa số người dân thường không để ý cuộc sống xung quanh có ứng dụng AI, và họ chỉ mong thấy được kết quả giải quyết những vấn đề thực tế cuộc sống, chẳng hạn như ngập nước, giao thông, môi trường,…

Ông Đức chia sẻ hiện tại TP.HCM đã tiên phong ứng dụng AI trong giải quyết các vấn đề xã hội, như dùng trong trung tâm mô phỏng dự báo, trong việc xử phạt nguội, trong hồ sơ khám bệnh…, cùng nhiều ứng dụng thực tiễn khác của AI trong các doanh nghiệp.

"Chúng tôi sẽ tìm thêm hướng đi cho AI thông qua hội thảo sắp tới. Kết quả của AI phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta ứng dụng nó vào cuộc sống" - ông Đức nói.

Xây dựng TP thông minh không chỉ là nhà nước “thông minh” - Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức - giám đốc Sở TT-TT TP.HCM - tại buổi họp báo - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Hội thảo quốc tế "Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - Khuyến cáo cho TP.HCM" do UBND TP.HCM phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng tổ chức vào ngày 25-9 tới đây nhằm mục tiêu xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TP.HCM giai đoạn 2019-2025.

Hội thảo dự kiến sẽ đón tiếp hơn 400 khách mời, bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực AI từ các trung tâm, các trường ĐH hàng đầu Việt Nam và trên thế giới, trong đó có đại diện Tập đoàn Microsoft và Chính phủ Singapore - quốc gia phát triển mạnh AI trong khu vực.

Bên cạnh hội thảo, ngày 26-9, Sở TT-TT, Sở KH-CN phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức lớp tập huấn giới thiệu, nâng cao nhận thức về AI cho các lãnh đạo sở, ban, ngành và các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, ngày 20-3-2019, 2 sở cũng đã phối hợp tổ chức lần thứ nhất hội thảo khoa học "Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.HCM giai đoạn 2019-2025", và đóng góp được nhiều ý kiến cho TP.

Theo ông Dương Anh Đức, sau hội thảo quốc tế vào cuối tháng 9, Sở TT-TT cùng Sở KH-CN sẽ tham mưu cho UBND TP.HCM chính thức có một đường hướng phát triển AI cụ thể trong giai đoạn sắp tới nhằm phục vụ cho những mục tiêu phát triển của TP.

TP.HCM đề xuất dùng trí tuệ nhân tạo nhận diện xe cộ ra vào Tân Sơn Nhất TP.HCM đề xuất dùng trí tuệ nhân tạo nhận diện xe cộ ra vào Tân Sơn Nhất

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất thí điểm sử dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện tự động phương tiện lưu thông vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên