21/11/2017 10:21 GMT+7

Xe buýt chạy bằng... cà phê

LIÊN HOA
LIÊN HOA

TTO - Từ ngày 20-11, hãng giao thông vận tải London cho chạy xe buýt dùng nhiên liệu sinh học là bã cà phê pha trộn với đậu nành và dầu diesel.

Xe buýt chạy bằng... cà phê - Ảnh 1.

Ảnh: iStock

Bã cà phê sẽ được lấy từ các nhà máy, nhà hàng và quán nước. Sau khi chế biến, nhiên liệu có thể được sử dụng trực tiếp cho xe buýt mà không cần phải sửa đổi động cơ.

Hãng giao thông vận tải London đã hợp tác với công ty công nghệ cao Bio-Bean sản xuất nhiên liệu sinh học này.

Theo Bio-Bean, cà phê đã qua sử dụng rất giàu năng lượng và chứa nhiều hợp chất có giá trị để sản xuất nhiên liệu sạch.

Người sáng lập Bio-Bean Arthur Kay cho biết: "Đây là một ví dụ tuyệt vời về những gì chúng ta có thể làm được trong việc tái xử lý chất thải như một nguồn tài nguyên chưa được khai thác."

Theo Engadget, người dân London uống khoảng 20 triệu tách cà phê mỗi ngày. Chất thải được tạo ra sẽ đủ để cung cấp cho 1/3 mạng lưới giao thông của London.

Hiện khoảng 6.000 lít dầu cà phê đã được sản xuất, có thể cung cấp nhiên liệu cho một chiếc xe buýt ở London trong suốt một năm. Trước đó, chất thải từ dầu ăn và chất béo động vật cũng đã được sử dụng để sản xuất nhiên liệu.

LIÊN HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên